Bị tố tự ký phiếu xuất 1.000 lít xăng dầu sử dụng riêng, giám đốc trung tâm nghề nghiệp nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trước sự việc bị tố tự ký phiếu xuất hơn 1.000 lít xăng, dầu sử dụng riêng cho cá nhân, ông Võ Văn Lương - Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Chư Prông đã đưa ra một số lý giải. Tuy nhiên, tin báo tố giác nêu trên đã được chuyển Công an huyện xác minh, làm rõ.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, Chủ tịch UBND huyện Chư Prông (Gia Lai) vừa ký Kết luận về các nội dung tố cáo đối với ông Võ Văn Lương - Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện này.

Bị tố tự ký phiếu xuất 1.000 lít xăng dầu sử dụng riêng, giám đốc trung tâm nghề nghiệp nói gì? ảnh 1

Công an đang điều tra tin báo tố giác sai phạm tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Chư Prông

Đơn tố cáo cho rằng, ông Võ Văn Lương - Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Chư Prông có dấu hiệu vi phạm quy chế dân chủ tại cơ quan, không cho thư ký ghi ý kiến của viên chức; cán bộ muốn đọc biên bản cuộc họp phải xin ý kiến đồng ý của giám đốc; Phân công phó giám đốc phụ trách Tổ giáo dục thường xuyên và hành chính nhưng không cho người này được quyền phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong tổ để hoàn thành nhiệm vụ chung.

Tuy nhiên, kết luận của Chủ tịch UBND huyện Chư Prông xác định, những nội dung trên không có tài liệu chứng cứ trực tiếp mà chỉ có lời trình bày của các cá nhân có liên quan. Do đó, chưa có đầy đủ căn cứ để kết luận nội dung tố cáo là đúng hay không đúng.

Ngoài ra, đơn tố giác ông Võ Văn Lương hàng tháng tự ký phiếu xuất xăng, dầu Diesel sử dụng riêng cho bản thân mỗi tháng từ 100-150 lít với tổng số 1.042 lít. Thứ hai, thu chi các lớp bồi dưỡng, liên kết đào tạo ngoài ngân sách Nhà nước không thực hiện theo quy định như không mở tài khoản tiền gửi, không có quy chế thu chi, tự đặt ra các mức để chi, không quyết toán khi các lớp kết thúc trong các năm 2021, 2022.

Về hai nội dung này, UBND huyện Chư Prông và các cơ quan gồm: Cơ quan CSĐT Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, UBKT Huyện ủy, Ban pháp chế HĐND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện và Đoàn xác minh đã thống nhất chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an huyện tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với chúng tôi, ông Võ Văn Lương trình bày: “Trung tâm đi tuyển sinh, công tác đều có kế hoạch nhưng chỉ có một ô tô. Có những hôm trùng lịch lãnh đạo UBND huyện, Huyện ủy mượn xe nên Trung tâm có trưng dụng xe anh em trong cơ quan đi công tác, tuyển sinh. Trong lịch công tác đều có tên mình nên cô (nhân viên-pv) để tên mình trên các phiếu xăng xe… Anh em đều xác nhận có đi công tác, tuyển sinh”.

Về thông tin thu chi các lớp bồi dưỡng, liên kết đào tạo ngoài ngân sách Nhà nước, theo ông Lương, số tiền thu được không nhiều. “Vì nghĩ số tiền thu được từ bên ngoài nên Trung tâm đã chi tiền hỗ trợ Tết, ngày lễ, mua áo dài… cho anh chị em cơ quan và không lấy hóa đơn, chứng từ. Trong cơ quan, anh em đều xác nhận có việc này”, ông Lương nói.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.