Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết: Khuyến khích tăng nhân sự tham gia ban chấp hành là sinh viên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 16/3, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 7 khóa X tiến hành kiện toàn nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thư ký và Ban Kiểm tra; thảo luận, góp ý nhiều nội dung quan trọng như dự thảo Báo cáo chính trị, đề án nhân sự...

Chiều 16/3, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7 khóa X. Dự và chủ trì có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, anh Nguyễn Minh Triết cho biết tại hội nghị tập trung cho ý kiến 6 nội dung. Trong đó, có dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Báo cáo kết quả thực hiện Điều lệ, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội; đề xuất sửa đổi Điều lệ Hội, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam; Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X; Đề án đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Kế hoạch tổng kết Phong trào “Sinh viên 5 tốt”; Chương trình “Tư vấn, hỗ trợ sinh viên”; Chương trình “Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh”; Đề án Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra, Phó Chủ tịch, Chủ tịch, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết: Khuyến khích tăng nhân sự tham gia ban chấp hành là sinh viên ảnh 1

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ảnh: Xuân Tùng

"Hội nghị lần này có nhiều nội dung quan trọng được trình xin ý kiến các đồng chí, đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành sẽ phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, đóng góp các ý kiến đắt giá hoàn thiện các văn bản, từ đó làm cơ sở, căn cứ triển khai hiệu quả, thiết thực công tác Hội và phong trào sinh viên các cấp, cũng như thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội Hội Sinh viên các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028", anh Triết nói.

Quan tâm hỗ trợ sinh viên lập thân lập nghiệp

Tại Hội nghị tiến hành công tác kiện toàn 8 nhân sự tham gia Ban Chấp hành; 1 nhân sự tham gia Ban Thư ký; 2 nhân sự tham gia Ban Kiểm tra T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khóa X.

Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến thảo luận, góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị và và đề án nhân sự trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI.

Anh Trần Trọng Nguyên, Phó Trưởng ban Ban Thanh niên Công an nhân dân kiến nghị Dự thảo Báo cáo Chính trị bổ sung thêm thông tin, hoạt động để có sự bao quát về cơ cấu tổ chức Hội.

Theo anh Nguyên, cần bổ sung việc đề cập vai trò của sinh viên tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng trong việc rèn luyện đạo đức của sinh viên; đánh giá các mô hình mới, hình thức kết nối lan tỏa trong học sinh sinh viên; đánh giá việc đào tạo, rèn luyện sinh viên quốc tế đang học tập tại Việt Nam.

Đồng thời, cần đẩy mạnh hỗ trợ sinh viên trong lập thân lập nghiệp; có các chỉ tiêu, hoạt động cụ thể tạo kết nối để sinh viên tiếp cận cơ hội việc làm ngay trên ghế nhà trường, sau khi ra trường.

"Sinh viên sau khi tiên phong trong học tập, sáng tạo tình nguyện là lập thân lập nghiệp. Nên chăng cần có thành tố để sinh viên hướng tới nội dung này vì phong trào nào hỗ trợ sinh viên thì cuối cùng cũng là giúp sinh viên tiệm cận được yêu cầu của thị trường", anh Nguyên nói.

Anh Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Sơn La đề nghị bổ sung thêm thành tố khởi nghiệp vào khẩu hiệu hành động nhiệm kỳ XI “Sinh viên Việt Nam bản lĩnh, khát vọng, tiên phong học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”. Theo anh Tuấn Anh, chương trình khởi nghiệp của sinh viên sẽ tạo ra nguồn lao động lớn, phần đông là người trẻ.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết: Khuyến khích tăng nhân sự tham gia ban chấp hành là sinh viên ảnh 2

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Tăng nhân sự sinh viên trong Ban Chấp hành T.Ư Hội

Phát biểu kết luận, anh Nguyễn Minh Triết cho biết các ý kiến đóng góp được tổng hợp tiếp thu và đưa vào dự thảo báo cáo chính trị để tiếp tục xin ý kiến hoàn thiện trình tại đại hội; đồng thời trao đổi các vấn đề về cơ hội việc làm, nhân sự đại hội, chuyển đổi số.

“Nhiệm kỳ này khuyến khích tăng số lượng nhân sự tham gia ban chấp hành là sinh viên”, anh Triết cho hay.

Anh Triết cho hay, trong thời gian tới Hội sẽ có đánh giá khảo sát về việc làm của sinh viên để có giải pháp tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận việc làm ngay từ khi học. Về nhân sự đại hội, nhiệm kỳ này sẽ tạo điều kiện tốt nhất để chủ tịch Hội Sinh viên các trường tham gia ban chấp hành.

Về việc chuyển đổi số đối với công tác Hội và phong trào học sinh sinh viên, trong đó có xây dựng app Sinh viên Việt Nam, anh Triết cho biết: Hội Sinh viên sẽ “đi trước một bước” để xây dựng, phát triển app Sinh viên Việt Nam với định hướng lấy người dùng là sinh viên, hội viên làm trọng tâm.

Việc xây dựng app không chỉ dừng lại số hóa quản lý hội viên, các hoạt động từ trực tiếp sang trực tuyến mà còn mở rộng, tập hợp, đoàn kết, tổ chức nhiều hoạt động hơn trong sinh viên.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.