Bí thư Trung ương Đoàn trao quà Tết cho thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn tại Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh, việc chăm lo cho thiếu nhi, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn luôn được các tổ chức từ Trung ương đến địa phương đặc biệt quan tâm. 

Sáng 15/1, Hội đồng Đội Trung ương và Công ty Cổ phần Sữa quốc tế (IDP) phối hợp với Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Bình Dương tổ chức chương trình “Lof Bus - Chuyến xe yêu thương”, gặp mặt các em thiếu nhi nhận bảo trợ chương trình “Cùng Lof Kun nối vòng tay thương” năm 2023.

Đến dự chương trình có ông Nguyễn Văn Lợi – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương; chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và nhà tài trợ.

Đại dịch COVID-19 đi qua, đã để lại muôn vàn khó khăn, mất mát. Hàng nghìn trẻ em trở thành trẻ mồ côi. Hiểu và chia sẻ với các em, tháng 10/2021, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã triển khai chương trình “Nối vòng tay thương” nhằm kịp thời đồng hành, hỗ trợ trẻ em mồ côi cha, mẹ do COVID-19, góp phần ổn định tâm lý, cuộc sống, học tập cho các em trong giai đoạn khó khăn nhất.

Hưởng ứng phát động của Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương đã phối hợp với Công ty cổ phần Sữa quốc tế (IDP) và Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt rà soát, kịp thời triển khai 4 đợt hỗ trợ, bảo trợ 816 em mồ côi với mức hỗ trợ dài hạn mỗi em 2 triệu đồng/tháng. Tổng số tiền bảo trợ là gần 20 tỷ đồng mỗi năm.

Tại tỉnh Bình Dương, chương trình đã bảo trợ cho 113 em mồ côi với tổng số tiền bảo trợ hơn 2,7 tỷ đồng mỗi năm.

Bí thư Trung ương Đoàn trao quà Tết cho thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn tại Bình Dương ảnh 1
Chị Trần Thị Diễm Trinh - Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương (trái) nhận bảng tượng trưng bảo trợ năm 2023 từ chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh, việc chăm lo cho thiếu nhi, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn luôn được các tổ chức từ Trung ương đến địa phương đặc biệt quan tâm. Qua đó giúp các em thiếu nhi nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt kết quả cao trong học tập, hướng đến một tương lai tươi sáng.

Chị Trang cho biết, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Hội đồng Đội các cấp phân công các thầy cô giáo là Tổng phụ trách Đội, các thầy cô trong Chi đoàn giáo viên ở trường, đoàn viên tại địa phương thường xuyên quan tâm, đồng hành, hỗ trợ các em trong học tập và trong cuộc sống hàng ngày.

Bí thư Trung ương Đoàn trao quà Tết cho thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn tại Bình Dương ảnh 2

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang tặng quà cho thiếu nhi

Tiếp nối các hoạt động của chương trình “Cùng LofKun nối vòng tay thương”, Hội đồng Đội Trung ương và IDP đã triển khai hành trình “Lofbus - Chuyến xe yêu thương” với mong muốn chở tất cả những điều hạnh phúc, yêu thương đến với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn khắp mọi miền đất nước, trong đó có tỉnh Bình Dương.

Bí thư Trung ương Đoàn trao quà Tết cho thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn tại Bình Dương ảnh 3

Thiếu nhi nhận bảo trợ từ chương trình

Tại chương trình, các em thiếu nhi mồ côi do đại dịch COVID-19 được tặng một suất quà Tết gồm: một thùng sữa, bộ sách, tiền mặt 500 nghìn đồng của chương trình từ Hội đồng Đội Trung ương và các nhà tài trợ cùng một cặp bánh chưng, bánh tét và 1 chiếc cặp mơ ước từ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Bình Dương.

Bí thư Trung ương Đoàn trao quà Tết cho thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn tại Bình Dương ảnh 4

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại chương trình

MỚI - NÓNG