Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương: Huy động tổng lực phòng chống COVID-19

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương - ông Phạm Xuân Thăng.
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương - ông Phạm Xuân Thăng.
TPO - Chủ trì buổi họp phòng chống COVID-19, ông Phạm Xuân Thăng - Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương giao Sở Y tế đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu xét nghiệm theo tinh thần chạy đua với thời gian. Đồng thời, huy động các bệnh viện chi viện cho TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn và nơi cần thiết.

Quyết liệt truy vết F1, F2

Chiều muộn 1/2, sau khi trở về từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ông Phạm Xuân Thăng – Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương chủ trì cuộc họp trực tuyến với các huyện, thành phố, ban ngành về công tác phòng chống COVID-19.

Trong cuộc họp, ông Phạm Xuân Thăng cho biết, dịch bùng phát từ một xưởng trong nhà máy đã lây lan ra các khu dân cư, đặc biệt tại các đám cưới, các buổi liên hoan tất niên, đám tang, khu trường học.

Dịch đã lan ra 6 đơn vị cấp huyện gồm: Kinh Môn, Nam Sách, Kim Thành, Cẩm Giàng, Ninh Giang và TP Hải Dương. Chỉ trong vài ngày, tốc độ lây lan rất nhanh và đến nay 13 tỉnh thành ghi nhận có ca mắc COVID-19. Thậm chí, nhiều tỉnh miền trong, vùng Tây Nguyên cũng có nhiều ca dương tính.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương: Huy động tổng lực phòng chống COVID-19 ảnh 1

Từ một nhà máy tại KCN Cộng Hòa, TP Chí Linh, dịch đã lây ra các khu dân cư.

Những ngày qua, Ban Chỉ đạo TƯ đánh giá cao công tác phòng chống dịch ở Hải Dương, kịp thời, quyết liệt, phát hiện nhanh và đi đúng hướng. Trong đó, tập trung khoanh vùng đúng ổ dịch, truy vết, xét nghiệm, cách ly khẩn cấp và điều trị kịp thời.

“Số ca dương tính giảm dần từng ngày, số bệnh nhân nặng không đáng kể. Không có ca nào nguy cấp dẫn đến tử vong. Đây là thành công bước đầu của chúng ta”, ông Thăng nói.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cho biết, thời gian tới các sở ban ngành tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống COVID-19 theo phương châm "bình tĩnh, chủ động, quyết liệt, thần tốc" và đặc biệt là 4 tại chỗ. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Cuộc chiến này không diễn ra ngày một ngày hai mà còn kéo dài.

Do đó, ông Thăng yêu cầu dừng các cuộc hội nghị, gặp mặt, chúc Tết để tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch. Các địa phương phải quyết liệt hơn. Khi F1 biến thành F0 thì lập tức, kể cả ngay trong đêm, phải truy vết ngay F1, F2 và đưa đi cách ly. 

 Tỉnh đã ký kết với một doanh nghiệp để thực hiện việc xét nghiệm và hôm nay đã vận hành với công suất 10.000 mẫu/ngày.

Giao Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm, tham mưu cho Ban Chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ lẫy mẫu xét nghiệm theo tinh thần chạy đua với thời gian. Khi có kết quả, đơn vị chức năng cần nhanh chóng cung cấp thông tin các ca bệnh cho cơ quan truyền thông để người dân được biết và tự giác khai báo y tế. Đối với F1 dứt khoát phải đi cách ly tập trung.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương: Huy động tổng lực phòng chống COVID-19 ảnh 2 Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương giao Sở Y tế đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu, xét nghiệm theo tinh thần chạy đua với thời gian. Ảnh: Hoàng Mạnh Thăng.

Ông Thăng cũng đề nghị ngành Y tế hỗ trợ TP Chí Linh trong hướng dẫn tổ chức cách ly người già và trẻ nhỏ. Các đơn vị quản lý cách ly chặt chẽ, chu đáo, tuyệt đối an toàn và đặc biệt không để họ bỏ trốn. Giao lực lượng quân đội chủ trì, quản lý các khu cách ly và công an bảo vệ vòng ngoài.

Tiểu ban hậu cần lo sinh hoạt tối thiểu cho người tham gia cách ly như nước nóng, vệ sinh, xử lý rác thải. Phối hợp với liên ngành, chăm lo người trong khu cách ly đón Tết chu đáo. Mỗi người trong khu cách ly phải có túi quà Tết. Trong ba ngày Tết, bữa ăn phải khác ngày thường.

Huy động tổng lực ngành y tế hỗ trợ các vùng dịch

Đối với F0 sau khi xét nghiệm phải được điều trị ngay tại Bệnh viện dã chiến, nặng thì chuyển lên tuyến trên. Giao Sở Y tế tăng cường lực lượng, nhân viên y tế, đặc biệt các bác sĩ chuyên khoa, phối hợp chuyên gia của Trung ương để điều trị.

Với diễn biến này, lực lượng chi viện của Trung ương sẽ phải chi viện cho nhiều điểm nóng. Tham mưu, giao nhiệm vụ cho Bệnh viện phổi Hải Dương, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương, sử dụng lực lượng bác sĩ chuyên khoa, về hô hấp. Phối hợp Trung ương, cùng tham gia điều trị, hỗ trợ điều trị, biết sử dụng máy móc. Giao Sở Y tế huy động, tất cả bệnh viện tuyến tỉnh, không trừ bệnh viện nào.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương: Huy động tổng lực phòng chống COVID-19 ảnh 3 Ông Phạm Xuân Thăng yêu cầu các bệnh viện tuyến tỉnh chi viện cho TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn và các vùng dịch cần thiết.

“Kể cả bệnh viện nhi, y học cổ truyền, đều phải cử bác sĩ, nhân viên y tế tham gia công tác chống dịch. Coi đây là nhiệm vụ hàng đầu, cấp bách, không bệnh viện nào được từ chối. Nếu giám đốc bệnh viện nào từ chối, báo cáo tôi. Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện phổi, bệnh viện tuyến trên chi viện lực lượng cho TP Chí Linh, Kinh Môn và những nơi cần thiết, ông Phạm Xuân Thăng nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.