Bí thư tỉnh Hải Dương viết thư tri ân nữ cán bộ y tế gặp nạn khi chống COVID-19

Ông Phạm Xuân Thăng tặng hoa, chúc mừng ngày thầy thuốc tại huyện Bình Giang.
Ông Phạm Xuân Thăng tặng hoa, chúc mừng ngày thầy thuốc tại huyện Bình Giang.
TPO - Ngày kỷ niệm thầy thuốc Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, đội ngũ y bác sỹ, nhân viên y tế vẫn miệt mài, âm thầm chống dịch, trong đó một nữ cán bộ đã mãi ra đi do gặp tai nạn. Ông Phạm Xuân Thăng - Bí thư tỉnh ủy Hải Dương bày tỏ lời cảm ơn, gửi lời tri ân. 

Sáng 27/2, nhân kỷ niệm 66 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2021), ông Phạm Xuân Thăng – Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương gửi thư chúc mừng và lời tri ân tới các thế hệ y bác sỹ, nhân viên y tế đặc biệt những cán bộ đang ngày đêm chống dịch, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân.

Trong thư tri ân, ông Phạm Xuân Thăng chia sẻ, ngày kỷ niệm thầy thuốc năm nay trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát trên địa bàn toàn tỉnh. Trong ngày đặc biệt này, toàn thể đội ngũ y bác sỹ, nhân viên y tế tỉnh nhà vẫn âm thầm, miệt mài, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, xung kích trên tuyến đầu chống dịch.

Trong đó, có đồng chí đã mãi ra đi do gặp tai nạn trên đường làm nhiệm vụ. Sự cống hiến quên mình của các đồng chí là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, xứng đáng với lời Bác Hồ kính yêu nhắn nhủ "Lương y như từ mẫu - Thầy thuốc như mẹ hiền".

“Tôi mong rằng toàn thể cán bộ, nhân viên y tế tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, chung sức đồng lòng cùng các cấp ủy, chính quyền và nhân dân đẩy lùi dịch bệnh, không ngừng nỗ lực rèn luyện y đức, nâng cao y thuật để hoàn thành tốt sứ mệnh bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân”, ông Phạm Xuân Thăng viết trong thư.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân cùng nhau đoàn kết, vượt qua khó khăn, tiếp thêm sức mạnh cho các bác sĩ, nhân viên y tế cùng các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch.

Cùng tập trung cao độ, tranh thủ từng phút, từng giờ, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Bí thư tỉnh Hải Dương viết thư tri ân nữ cán bộ y tế gặp nạn khi chống COVID-19 ảnh 1 Chị Vũ Thị Tình (ngoài cùng bên phải ảnh), cán bộ Trạm y tế xã Văn Tố không may gặp nạn tử vong trên đường đi làm nhiệm vụ phòng chống COVID-19.

Trao đổi với Tiền Phong bà Vũ Thị Hà – Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) thông tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống COVID-19, một cán bộ y tế địa phương đã gặp nạn, tử vong.

Cụ thể chiều tối 25/2, chị Vũ Thị Tình (SN 1986, trú tại xã Cộng Lạc) là cán bộ Trạm Y tế xã Văn Tố trên đường lái xe máy đi thực hiện nhiệm vụ phòng chống COVID-19 đã va chạm với một xe máy khác do Nguyễn Văn Phúc (SN 2000, ở xã An Thanh) điều khiển tại km20, đường tỉnh lộ 391, thuộc địa phận xã Văn Tố. Va chạm khiến cả chị Tình và anh Phúc bị thương nặng, được đưa vào Trung tâm Y tế huyện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng, chị Tình đã tử vong. Sáng 26/2 tỉnh Hải Dương đã trao 50 triệu đồng, huyện Tứ Kỳ trao 30 triệu đồng, Hội cựu học sinh THPT Tứ Kỳ (khóa 1966-1999) trao 10 triệu hỗ trợ gia đình nữ cán bộ y tế không may gặp nạn.

MỚI - NÓNG