Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Nông, Đắk Lắk đều trúng cử đại biểu HĐND

0:00 / 0:00
0:00
Anh Châu Ngọc Lương, Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Nông (ảnh: tinhdoandaknong.org.vn)
Anh Châu Ngọc Lương, Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Nông (ảnh: tinhdoandaknong.org.vn)
TPO - Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk vừa công bố danh sách đại biểu trúng cử vào HĐND nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó có tên của Bí thư Tỉnh Đoàn 2 tỉnh này.

Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Nông vừa công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh này khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, trong đợt bầu cử vào ngày 23/5, tỉnh Đắk Nông đã bầu đủ 52 đại biểu HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026; trong đó có 25 người tái cử, còn lại là giới thiệu mới, không có người tự ứng cử.

Trong số 52 đại biểu này, có anh Châu Ngọc Lương, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Nông.

Trước đó, Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Nông đã công bố danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Cụ thể, ông Nguyễn Trường Giang - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV; ông Dương Khắc Mai - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông; bà Trần Thị Thu Hằng - Phó Chánh văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Ngô Thanh Danh - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông khóa XIV; ông Phạm Nam Tiến - Vụ trưởng Vụ địa phương II, Ban Nội chính Trung ương; bà Phạm Thị Kiều - Phó Trưởng khoa, Khoa khám sức khỏe cán bộ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Còn tại Đắk Lắk, trong số 75 đại biểu trúng cử vào HĐND nhiệm kỳ 2021-2026, có Bí thư Tỉnh đoàn H'Giang Niê.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.