Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương chúc mừng Đại lễ Phật đản

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 30/5, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 và mùa An cư Kiết hạ năm 2023.  Anh Nguyễn Ngọc Lương tin tưởng trong thời gian tới với đường hướng hành đạo đúng đắn, các vị giáo phẩm, tăng ni, cư sỹ cùng toàn thể thanh niên Phật tử sẽ tiếp tục chung tay góp sức tổ chức Hội vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Cùng tham gia đoàn đến chúc mừng T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 và mùa An cư Kiết hạ năm 2023, có anh Nguyễn Kim Quy, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Tiếp đoàn có Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; cùng các chư vị giáo phẩm.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương chúc mừng Đại lễ Phật đản ảnh 1
Đoàn công tác T.Ư Đoàn tặng hoa chúc mừng T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới chư vị giáo phẩm, cùng toàn thể các vị tăng ni, cư sĩ, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đồng thời bày tỏ trân trọng cảm ơn sự đóng góp hiệu quả của T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo các tỉnh, thành phố và thanh thiếu niên phật tử trong các hoạt động do các cấp bộ Đoàn, Hội tổ chức.

Trong những năm qua, cùng với thanh niên cả nước, thanh niên Phật tử luôn hăng hái tham gia các hoạt động an sinh xã hội của Hội LHTN Việt Nam tổ chức, xây dựng cuộc sống tốt đời đẹp đạo, giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước, xung kích đi đầu tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, hai bên đã ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022 – 2025”, anh Nguyễn Ngọc Lương nói.

Anh Nguyễn Ngọc Lương tin tưởng trong thời gian tới với đường hướng hành đạo đúng đắn, các vị giáo phẩm, tăng ni, cư sỹ cùng toàn thể thanh niên Phật tử sẽ tiếp tục chung tay góp sức tổ chức Hội vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kế thừa và phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của dân tộc và đạo pháp, tích cực tham gia các phong trào thanh niên nói chung, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Hội LHTN Việt Nam phát động nói riêng và cùng đồng bào cả nước chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức thực hiện khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu gửi lời cám ơn tới tổ chức Đoàn, Hội đã có nhiều hỗ trợ, giúp đỡ Giáo hội trong tổ chức các hoạt động chăm lo cho các bạn thanh niên phật tử.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu khẳng định, Giáo hội sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các tăng ni, phật tử, đặc biệt là thanh niên phật tử sống tốt đời đẹp đạo; chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội, giúp đỡ người nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ đạo Giáo hội các tỉnh, thành phố tăng cường công tác phối hợp với tổ chức Đoàn, Hội tại địa phương tổ chức các hoạt động nhằm chăm lo đời sống của thanh niên nói chung và thanh niên phật tử nói riêng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.