Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đối thoại với ĐVTN cả nước

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đối thoại với ĐVTN cả nước
TP - Ngày 24/3, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong sẽ đối thoại trực tuyến với ĐVTN cả nước về chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo dựng xây đất nước”.

Buổi đối thoại được tổ chức vào lúc 9 giờ sáng, tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; một số điểm cầu tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Thừa Thiên - Huế, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Hòa Bình, Bắc Ninh.

Tham dự buổi đối thoại trực tuyến còn có: Ban Bí thư T.Ư Đoàn; đại diện lãnh đạo Cổng thông tin điện tử Chính phủ; một số Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017; thanh niên tiêu biểu được tuyên dương tại Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc...

Buổi đối thoại nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng; giải đáp thắc mắc; tiếp thu những đề xuất, kiến nghị, hiến kế của ĐVTN; tạo điều kiện cho ĐVTN đóng góp ý kiến, suy nghĩ, sáng kiến của mình về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Buổi đối thoại cũng sẽ thông tin đến ĐVTN những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 và Tháng Thanh niên 2018. Đồng thời, cung cấp thông tin, chia sẻ ĐVTN về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm hỗ trợ và phát huy ĐVTN.

Buổi đối thoại ngoài việc được truyền hình trực tiếp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, sẽ tường thuật trực tuyến trên các báo điện tử của Đoàn: Tiền Phong, Thanh niên, Trang Thông tin điện tử Trung ương Đoàn, Sinh viên Việt Nam - Hoa học trò; dự kiến phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam...

Các câu hỏi của ĐVTN xin gửi về Văn phòng T.Ư Đoàn qua email: vanphongtwd@gmail.com trước ngày 20/3.   

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.