Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn chúc mừng GS.NGND Đặng Hùng Thắng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 19/11, anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thăm, chúc mừng GS. TSKH. NGND Đặng Hùng Thắng (SN 1953), Trưởng Bộ môn Xác suất - Thống kê khoa Toán - Cơ -Tin học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội, nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Cùng dự có chị Hồ Hồng Nguyên, quyền Trưởng Ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn chúc mừng GS.NGND Đặng Hùng Thắng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam ảnh 1

Anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn (bên phải) thăm, chúc mừng GS. TSKH. NGND Đặng Hùng Thắng. Ảnh: Ngọc Thắng

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn và tuổi trẻ cả nước, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn gửi lời thăm hỏi, chúc mừng tốt đẹp nhất đến GS. TSKH Đặng Hùng Thắng. Bày tỏ sự tri ân sâu sắc với những cống hiến của GS. Đặng Hùng Thắng đối với nền giáo dục nước nhà, anh Bùi Quang Huy bày tỏ mong muốn, dù còn đi dạy hay nghỉ hưu, thầy vẫn tiếp tục có những quan tâm, ủng hộ cho các thế hệ học sinh trong công tác giáo dục nói chung, ủng hộ cho công tác thanh niên, công tác Đoàn trong trường học.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn chúc mừng GS.NGND Đặng Hùng Thắng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam ảnh 2

Anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn (thứ 4 từ trái sang) thăm, chúc mừng GS. TSKH. NGND Đặng Hùng Thắng. Ảnh: Ngọc Thắng

Đón nhận lẵng hoa chúc mừng từ Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, GS. TSKH. Đặng Hùng Thắng bày tỏ niềm vui, xúc động khi nhận được tình cảm, sự quan tâm của T.Ư Đoàn trong Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). GS. TSKH Đặng Hùng Thắng chia sẻ, bản thân đã trải qua thời gian dài trong sự nghiệp giáo dục, nay sắp sửa nghỉ hưu nhưng vẫn rất mong muốn được tiếp tục đóng góp vào công tác giáo dục thế hệ trẻ, tuỳ theo khả năng của mình. Ông bày tỏ niềm tin tưởng vào thế hệ trẻ Việt Nam xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước.

GS. TSKH. NGND Đặng Hùng Thắng đã công bố hơn 50 bài báo trên các Tạp chí Toán học có uy tín, đại đa số thuộc danh mục ISI; chủ trì và được nghiệm thu 2 đề tài khoa học cấp Quốc gia của Quỹ Phát triển Khoa học và Công Nghệ Quốc Gia (NAFOSTED).

Trong sự nghiệp giảng dạy và đào tạo, GS. TSKH. NGND Đặng Hùng Thắng có nhiều cống hiến nổi bật: giảng dạy liên tục tại Khoa Toán từ năm 1977 cho đến nay (43 năm) cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tiến sĩ; hướng dẫn 8 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sỹ và gần 60 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ; nhiều năm tham gia giảng dạy, bồi dưỡng đội tuyển tham dự kỳ thi Học sinh giỏi Toán Quốc gia, kỳ thi Toán Quốc tế IMO; nhiều lần làm Trưởng đoàn dẫn dắt Đội tuyển Toán Việt Nam đạt thành tích cao tại Toán Quốc tế IMO.

GS.TSKH cũng là tác giả của 9 cuốn Giáo trình và sách Chuyên khảo được nhiều trường Đại học sử dụng, một số cuốn sách được tái bản nhiều lần. GS.TSKH. Đặng Hùng Thắng đã 12 lần được danh hiệu Chiến sĩ thi đua, giáo viên, giảng viên dạy giỏi; 4 lần nhận bằng khen cấp Bộ, Thành phố, và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2018). Ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” từ năm 2008. Đến tháng 12/2020, ông được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.