Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy: Công đoàn đã có nhiều hoạt động sáng tạo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 5/1, Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy: Công đoàn đã có nhiều hoạt động sáng tạo ảnh 1

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy thăm hỏi động viên công đoàn viên gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch COVID - 19, Công đoàn cơ quan Trung ương đoàn đã chủ động thích ứng với tình hình mới, triển khai nhiều giải pháp sáng tạo và đạt nhiều kết quả trên các mặt công tác.

Điển hình như tổ chức nhiều hoạt động hướng về người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhất là các tỉnh phía Nam, TPHCM; hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng dịch Covid 19 số tiền 137 triệu đồng; thăm và tặng 45 suất quà cho công nhân và người lao động hoàn cảnh khó khăn tại doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp nhân Tháng Công nhân.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy: Công đoàn đã có nhiều hoạt động sáng tạo ảnh 2

Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông trao tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc cho Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn

Nhiều cuộc thi, hoạt động của công đoàn cơ quan nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên: Giải bóng đá giao hữu giữa công đoàn viên khối báo chí xuất bản thuộc cơ quan Trung ương Đoàn; Giải bơi thanh thiếu nhi Hè năm 2022; tổ chức tư vấn về giới nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. Hoạt động công đoàn trong năm qua đã tạo chuyển biến tại cơ sở, làm tốt vai trò đại diện cho người lao động; tham gia hiệu quả vào việc tổ chức thi đua chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Công đoàn cơ quan Trung ương đoàn đã thực hiện tốt công tác quy hoạch, chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028...

Công đoàn tạo giá trị mới

Phát biểu tại Hội nghị, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Đoàn ghi nhận và đánh giá cao các kết quả hoạt động của Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn. Nhiều hoạt động của công đoàn được đổi mới, sáng tạo và đã tạo ra những giá trị mới trong hoạt động. Đời sống của người lao động được quan tâm, chăm lo; nhiều phong trào, hoạt động có sức hấp dẫn...

Về nhiệm vụ năm 2023, anh Bùi Quang Huy lưu ý, Công đoàn cần làm tốt hơn việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng người lao động, tham gia tích cực vào việc giải quyết quyền lợi, kiến nghị của cán bộ, nhân viên ngay từ cơ sở. Công đoàn cần sớm tham gia vào quá trình chuyển đổi số của Đoàn...

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy: Công đoàn đã có nhiều hoạt động sáng tạo ảnh 3

Anh Lâm Hiếu Dũng, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn trao quà cho gia đình khó khăn

Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông khẳng định, mặc dù điều kiện của Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn còn khó khăn nhưng hoạt động thực sự có nhiều sáng tạo, giàu sức trẻ và hấp dẫn đoàn viên. Công đoàn viên chức Việt Nam đánh giá cao các hoạt động, mô hình và những chuyển động mạnh mẽ trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn...

Tiếp thu ý kiến tại Hội nghị, chị Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn khẳng định, ngay từ những ngày đầu năm 2023, Công đoàn cơ quan Trung ương đoàn bắt tay ngay vào triển khai các hoạt động cụ thể, có giải pháp tăng cường vai trò đại diện của Công đoàn tại cơ sở, giải quyết kịp thời các kiến nghị của công đoàn viên; tham gia vào quá trình chuyển đổi số của Đoàn; chỉ đạo các hoạt động mang tính chiều sâu, phù hợp với các khối đối tượng...

Nhân dịp này, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc cho Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn; trao nhiều bằng khen cho cán bộ công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn...

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.