Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tiếp đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong tiếp Bí thư Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Phó Chấn Bang. Ảnh: Xuân Tùng
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong tiếp Bí thư Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Phó Chấn Bang. Ảnh: Xuân Tùng
TPO - Trong khuôn khổ chương trình Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 18 năm 2018, chiều 13/8, tại Hà Nội, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong tiếp đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc do Bí thư Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Phó Chấn Bang làm trưởng đoàn.  

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong chào đón đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc sang tham dự chương trình Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 18.

Anh Lê Quốc Phong đã thông tin về hoạt động của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng tạo nguồn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn; thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên Việt Nam để có những đóng góp cụ thể xây dựng phát triển đất nước.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tiếp đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc ảnh 1 Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong tin tưởng Đoàn thanh niên hai nước sẽ tăng cường góp phần thúc đẩy mối quan hệ truyền thống Việt Nam-Trung Quốc

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong khẳng định Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn coi trọng, đánh giá cao quan hệ hữu nghị, hợp tác với Đoàn TNCS Trung Quốc. Tổ chức Đoàn thanh niên hai nước cần thực hiện tốt những Thoả thuận, Tuyên bố chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, Nhà nước đã đạt được.

Đồng thời, tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, hoạt động hợp tác hiện nay và trong nhiệm kỳ mới, trong đó đẩy mạnh các nội dung hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; hợp tác báo chí; hợp tác giao lưu giữa các tỉnh, thành đoàn giáp biên... Qua đó, đưa mối quan hệ giao lưu của thanh niên hai nước phát triển sâu rộng, thúc đẩy tiềm năng của thanh niên mỗi nước và hỗ trợ nhau trong vấn đề chung của thanh niên thế giới.

"Chúng tôi tin rằng với một chặng đường mới và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản hai nước, sự lãnh đạo của Tổng bí thư hai nước, Đoàn thanh niên hai nước sẽ tăng cường góp phần thúc đẩy mối quan hệ truyền thống của hai nước", anh Phong nói.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tiếp đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc ảnh 2 Bí thư Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Phó Chấn Bang cảm ơn sự tiếp đón

Thay mặt Đoàn TNCS Trung Quốc, Bí thư Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Phó Chấn Bang cảm ơn sự tiếp đón của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đồng thời bày tỏ mong muốn tổ chức Đoàn thanh niên hai nước tiếp tục làm phong phú thêm hoạt động giao lưu, nội dung thiết thực, mở rộng quy mô, tăng chiều sâu hoạt động giao lưu; tăng cường hoạt động tuyên truyền.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong mong muốn qua các hoạt động trong khuôn khổ chương trình gặp gỡ hữu lần này, các đại biểu thanh niên Trung Quốc sẽ hiểu hơn về đất nước, con người và thanh niên Việt Nam; có thêm nhiều nhiều cảm nhận, trao đổi để thúc đẩy mối quan hệ thanh niên và tổ chức Đoàn hai nước.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tiếp đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc ảnh 3 Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong giới thiệu với đoàn đại biểu cấp cao Đoàn TNCS Trung Quốc 

Từ ngày 13-19/8, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc tổ chức Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 18 tại Việt Nam, với sự tham dự của 96 đại biểu thanh niên Trung Quốc.

Đây là hoạt động được luân phiên tổ chức tại mỗi nước từ năm 2000, với quy mô mỗi nước đón gần 100 thanh niên trong các kỳ gặp gỡ. Năm nay, các hoạt động diễn ra tại 4 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Ninh Bình, Đà Nẵng và TPHCM. Đoàn 98 đại biểu thanh niên Trung Quốc do Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Phó Chấn Bang dẫn đầu, chia làm hai đoàn: Đoàn đại biểu cấp cao 6 đồng chí tham gia các hoạt động tại Hà Nội và TPHCM. Đoàn 92 đại biểu thanh niên tham gia các hoạt động tại Hà Nội, Ninh Bình và Đà Nẵng.

Trong khuôn khổ Gặp gỡ, có các hoạt động: Lễ khai mạc gặp gỡ tại Hà Nội; chào xã giao lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam; tham quan các di tích lịch sử, văn hoá của Việt Nam, những địa điểm thể hiện thành tựu phát triển kinh tế- xã hội của Việt Nam; khảo sát tìm hiểu một số mô hình thanh niên nổi bật của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; chương trình giao lưu văn nghệ, bế mạc gặp gỡ.

Gặp gỡ là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm vun đắp tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa thế hệ trẻ hai nước Việt Nam - Trung Quốc, góp phần giáo dục thanh niên hai nước về quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc. Đồng thời, khẳng định quyết tâm, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích của thanh niên hai nước trong việc kế thừa, vun đắp tình hữu nghị của hai quốc gia. 

Chương trình góp phần tăng cường sự hiểu biết, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giữa tổ chức đoàn thanh niên hai nước; giới thiệu những chương trình và phong trào lớn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

MỚI - NÓNG