Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thăm và chúc Tết tại An Giang

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Anh (86 tuổi) tại ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Anh (86 tuổi) tại ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú.
TP - Ngày 5/2, đoàn công tác Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn dẫn đầu đã đến thăm, chúc tết và tặng quà đồng bào, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi các xã biên giới của tỉnh An Giang nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Tại huyện Tri Tôn, đoàn đã đến dự lễ khánh thành công trình thanh niên cải tạo, nâng cấp Công viên Văn hóa Võ Văn Kiệt. Đây là công trình văn hóa ghi nhớ công ơn cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - người có công lớn trong công cuộc xây dựng, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn vùng ĐBSCL, nhất là việc xây dựng công trình Kênh T5 ở An Giang – Kiên Giang để thoát lũ ra biển Tây, nhằm tháo chua, rửa phèn, cải tạo đất và dẫn nước ngọt phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho nhân dân thuộc các tỉnh An Giang, Kiên Giang và một phần thành phố Cần Thơ trong vùng Tứ giác Long Xuyên.    

Tại buổi lễ, đoàn đã tặng 130 phần quà cho các gia đình chính sách, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lạc Quới, tổng trị giá 130 triệu đồng; 1 bộ máy vi tính cho Ban Thường vụ Xã Đoàn Lạc Quới; 1 bộ thiết bị tập thể dục ngoài trời cho người dân tại Công viên Văn hóa Võ Văn Kiệt (trị giá 50 triệu đồng).

Trước đó, đoàn đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạc Quới và tặng đơn vị này 1 phần quà trị giá 20 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác đến thăm, tặng quà và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Hội Đông. Bên cạnh đó, tặng 40 phần quà cho gia đình chính sách, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn (mỗi phần 1 triệu đồng) và 15 phần quà cho học sinh dân tộc thiểu số (1 triệu đồng/suất) trên địa bàn xã; thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Anh (86 tuổi) tại ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hội Đông. Sau đó, đoàn thăm, tặng quà, động viên Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM tham gia hoạt động Xuân tình nguyện 2018 tại xã Phước Hưng.

Tại thị xã Tân Châu, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cùng đoàn công tác thăm, tặng quà, chúc tết gia đình chính sách, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi đồng bào dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn tại xã Châu Phong. Theo đó, 140 phần quà được trao cho các gia đình chính sách, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi (mỗi phần 1 triệu đồng); tặng 15 suất quà cho học sinh dân tộc thiểu số (1 triệu đồng/suất).

MỚI - NÓNG