Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn thăm tình nguyện viên 'Tiếp sức mùa thi'

Anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn trao đổi với lãnh đạo Trường ĐH Thủy Lợi.
Anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn trao đổi với lãnh đạo Trường ĐH Thủy Lợi.
TPO - Sáng nay (4/7), anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn đã đến thăm và tặng quà cho các tình nguyện viên tiếp sức mùa thi tại điểm trường ĐH Thủy Lợi và Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Tại các điểm trường, anh Nguyễn Đắc Vinh đã gặp gỡ, lắng nghe những chia sẻ của các tình nguyện viên, đồng thời biểu dương sự nỗ lực của các tình nguyện viên trong những ngày qua.

“Các bạn trẻ mang trên mình áo màu áo xanh tình nguyện đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện cùng với các lực lượng chức năng tổ chức đảm bảo hành lang ATGT, phân luồng các phương tiện giảm ùn tắc giao thông, nhiệt tình giúp thí sinh và người nhà di chuyển, tìm chỗ ở miễn phí, giá rẻ, phát cơm, nước miễn phí,… giúp thí sinh và phụ huynh an tâm trong quá trình thi cử”, anh Nguyễn Đắc Vinh nói.

Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn thăm tình nguyện viên 'Tiếp sức mùa thi' ảnh 1

Anh Nguyễn Đắc Vinh nói chuyện, lắng nghe những chia sẻ của các tình nguyện viên.

Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn thăm tình nguyện viên 'Tiếp sức mùa thi' ảnh 2

Anh Nguyễn Đắc Vinh tặng quà động viên cho các tình nguyện viên.

Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn thăm tình nguyện viên 'Tiếp sức mùa thi' ảnh 3

 Lãnh đạo T.Ư Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng với tình nguyện viên.

Anh Nguyễn Đắc Vinh cũng đề nghị các đội tình nguyện tiếp tục phát huy sức trẻ góp phần đưa chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm nay thành công trọn vẹn và dặn dò các tình nguyện viên phải bảo vệ sức khỏe bản thân trước thời tiết nắng nóng.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.