Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thăm hỏi, động viên các y bác sĩ tuyến đầu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Qua quá trình trực tiếp chống dịch, mong các y bác sĩ tuyến đầu tiếp tục nghiên cứu để đưa ra những đề xuất, phương pháp trong phác đồ điều trị, trong phương thức tổ chức hệ thống y tế, cách thức thích nghi một cách an toàn và hiệu quả trong thời gian tới”, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nói.

Chiều 9/10, đoàn công tác Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn dẫn đầu đã đến thăm hỏi, tặng quà, trang thiết bị phòng chống dịch COVID-19 cho các y bác sĩ tuyến đầu đang công tác tại Bệnh viện dã chiến Chung cư Bình Minh (TP. Thủ Đức, TPHCM).

Tại Bệnh viện dã chiến Chung cư Bình Minh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đã trao tặng 5 phần quà cho 5 y bác sĩ chống dịch có hoàn cảnh khó khăn (mỗi phần có trị giá 10 triệu đồng). Đoàn công tác Trung ương Đoàn và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cũng trao tặng 1 máy sát khuẩn tự động (trị giá 50 triệu đồng) cho bệnh viện; tặng 1.000 phần nước cốt dinh dưỡng, 250 hộp nước yến chưng với trị giá 175 triệu đồng; 200 túi thuốc điều trị F0 trị giá gần 200 triệu đồng; trao tặng 3.000 kính chống giọt bắn chuyên dụng và 6.000 mắt kính với trị giá 140 triệu đồng.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thăm hỏi, động viên các y bác sĩ tuyến đầu ảnh 1

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trò chuyện với các y bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện dã chiến Chung cư Bình Minh (TP. Thủ Đức) - Ảnh: Ngô Tùng

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thăm hỏi, động viên các y bác sĩ tuyến đầu ảnh 2
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thăm hỏi, động viên các y bác sĩ tuyến đầu ảnh 3

Biết ơn công sức của đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu, anh Nguyễn Anh Tuấn mong các bạn tiếp tục mạnh khỏe, vững vàng trên trận địa chống COVID-19 - Ảnh: Ngô Tùng

Chia sẻ với các y bác sĩ đang công tác trên tuyến đầu chống dịch, anh Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ sự ngưỡng mộ và tình cảm tri ân sâu sắc với những người đã không quản vất vả, gian khổ, thậm chí có mất mát trong thời gian qua; đồng thời cũng tự hào về các y bác sĩ của Việt Nam. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn chúc các y bác sĩ mạnh khỏe, lạc quan để tiếp tục trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh này, đồng thời cũng suy nghĩ đến chuyện y tế phục hồi hậu COVID. “Qua quá trình trực tiếp chống dịch, mong các y bác sĩ tuyến đầu tiếp tục nghiên cứu để đưa ra những đề xuất, phương pháp trong phác đồ điều trị, trong phương thức tổ chức hệ thống y tế, cách thức thích nghi một cách an toàn và hiệu quả trong thời gian tới”, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nói.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thăm hỏi, động viên các y bác sĩ tuyến đầu ảnh 4
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thăm hỏi, động viên các y bác sĩ tuyến đầu ảnh 5

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao phần quà động viên cho 5 thầy thuốc trẻ đang tham gia chống dịch tại Bệnh viện dã chiến Chung cư Bình Minh - Ảnh: Ngô Tùng

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thăm hỏi, động viên các y bác sĩ tuyến đầu ảnh 6

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Trưởng ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn trao tặng máy sát khuẩn tự động cho các y bác sĩ nhằm hỗ trợ quá trình chống dịch tại bệnh viện.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thăm hỏi, động viên các y bác sĩ tuyến đầu ảnh 7

Anh Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng trang thiết bị y tế và dinh dưỡng cho đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu - Ảnh: Ngô Tùng

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thăm hỏi, động viên các y bác sĩ tuyến đầu ảnh 8

Đoàn công tác Trung ương Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy thuốc trẻ đang công tác tại Bệnh viện dã chiến Chung cư Bình Minh - Ảnh: Ngô Tùng

Đặt tại phường Linh Trung (TP. Thủ Đức), Bệnh viện dã chiến chung cư Bình Minh là cơ sở điều trị được thành lập và hoạt động với nhiều chuyên khoa để điều trị cho nhiều đối tượng nhiễm bệnh COVID-19, trong đó có cả trẻ em và sản phụ.

Cũng trong chiều 9/10, tại Nhà thiếu nhi Thủ Đức, thông qua Thành Đoàn TPHCM, anh Nguyễn Anh Tuấn trao tặng 600 suất quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 300 triệu đồng; 50 suất quà cho thanh niên tình nguyện tích cực tham gia công tác chống dịch, có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn công tác Trung ương Đoàn cũng trao bảng tượng trưng tặng Thành Đoàn Thủ Đức 100 máy tính để trao cho các em học sinh trên địa bàn; trao tặng cho Thành Đoàn TPHCM 195 suất học bổng cho trẻ em mồ côi vì dịch bệnh COVID-19 với tổng giá trị 675 triệu đồng (trong đó có 100 suất cho các trẻ mồ côi tại TP. Thủ Đức); trao tặng cho Thành Đoàn TPHCM 1.000 bộ học cụ với tổng trị giá 150 triệu đồng (trong đó Thành Đoàn Thủ Đức 100 bộ); trao tặng 100 thiết bị học trực tuyến cho học sinh; trao tặng cho Thành Đoàn Thủ Đức 100 bộ sách kỹ năng truyền động lực cho thiếu nhi.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thăm hỏi, động viên các y bác sĩ tuyến đầu ảnh 9

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao nguồn lực hỗ trợ chống dịch cho đại diện Thường trực Thành Đoàn TPHCM - Ảnh: Phong Nguyễn

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thăm hỏi, động viên các y bác sĩ tuyến đầu ảnh 10

Đoàn công tác T.Ư Đoàn trao kinh phí hỗ trợ Thành Đoàn Thủ Đức để chăm lo thiếu nhi trên địa bàn thành phố - Ảnh: Phong Nguyễn

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thăm hỏi, động viên các y bác sĩ tuyến đầu ảnh 11

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu trong tham gia công tác phòng chống dịch trên địa bàn TPHCM thời gian qua - Ảnh: Phong Nguyễn

Dịp này, anh Nguyễn Anh Tuấn cũng tặng Bằng khen Trung ương Đoàn cho 4 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tham gia chiến dịch tình nguyện Hoa phượng Đỏ, gồm: anh Trần Nam Anh - Phó trưởng Phòng Hợp tác phát triển, Trường Đoàn Lý Tự Trọng; anh Hà Thanh Đạt - Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TPHCM, Bí thư Đoàn Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; anh Phan Lê Thành An - Sinh viên Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG TPHCM; anh Thi Văn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành Đoàn TP. Thủ Đức.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thăm hỏi, động viên các y bác sĩ tuyến đầu ảnh 12

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên TPHCM - Ảnh: Ngô Tùng

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.