Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn động viên, tặng quà cho gia đình chính sách

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 7/7, anh Nguyễn Anh Tuấn, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên, tặng quà cho gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, cựu thanh niên xung phong trên địa bàn huyện Đông Sơn và Quảng Xương (Thanh Hoá).

Cùng đi với Đoàn công tác có anh Lê Thanh Tú, quyền Trưởng Ban Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn; chị Hồ Hồng Nguyên, quyền Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn; nhà báo Phùng Công Sưởng, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong...

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn động viên, tặng quà cho gia đình chính sách ảnh 1
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn động viên, tặng quà cho gia đình chính sách ảnh 2

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cùng đoàn công tác thắp hương cho liệt sỹ, thăm, động viên, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thêm.

Theo đó, anh Nguyễn Anh Tuấn cùng đoàn công tác đã thăm, tặng quà cho gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thêm (thôn Đoàn Kết, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn); gia đình thương binh Lê Đình Bút (thôn Đà Ninh, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn); gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Kền (thôn Đồng Thanh, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương); Thăm và hỗ trợ tiền để xây dựng nhà nhân ái cho cựu thanh niên xung phong Bùi Thị Hải (thôn 1, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn động viên, tặng quà cho gia đình chính sách ảnh 3

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thăm, tặng quà cho thương binh Lê Đình Bút

Tại các gia đình đến thăm, anh Nguyễn Anh Tuấn đã thăm hỏi cuộc sống thường ngày cũng như động viên các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, cựu thanh niên xung phong giữ gìn sức khoẻ, sống vui vẻ.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn động viên, tặng quà cho gia đình chính sách ảnh 4

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trò chuyện, thăm hỏi, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Kền

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn động viên, tặng quà cho gia đình chính sách ảnh 5

Cựu thanh niên xung phong Bùi Thị Hải nhận hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái của Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cùng đoàn công tác

Tại ngôi nhà mái tranh của cựu thanh niên xung phong Bùi Thị Hải, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ: Ngoài sự quan tâm từ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể cùng chung tay hỗ trợ, chăm lo đời sống cho thân nhân, gia đình thương bệnh binh, liệt sỹ, các cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn... Theo đó, cùng với số tiền hỗ trợ 70 triệu đồng do Trung ương Đoàn trao tặng để xây dựng nhà nhân ái, các tổ chức, chính quyền địa phương, đoàn viên thanh niên tiếp tục kêu gọi, hỗ trợ ngày công để ngôi nhà của cựu thanh niên xung phong Bùi Thị Hải được kiên cố, khang trang hơn. Có nhà mới, bác Bùi Thị Hải sẽ thuận lợi hơn, yên tâm hơn trong cuộc sống...

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn động viên, tặng quà cho gia đình chính sách ảnh 6

Đoàn công tác đến thăm nhà của gia đình cựu thanh niên xung phong Bùi Thị Hải

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn động viên, tặng quà cho gia đình chính sách ảnh 7

Anh Nguyễn Anh Tuấn trao 150 triệu đồng để huyện Quảng Xương trao tặng cho các gia đình chính sách, gia đình cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Cùng trong chuyến công tác, thông qua lãnh đạo huyện Quảng Xương, anh Nguyễn Anh Tuấn cùng đoàn công tác đã trao hỗ trợ xây dựng 1 nhà nhân ái trị giá 70 triệu đồng và 150 triệu đồng (Báo Tiền Phong hỗ trợ 100 triệu đồng) để huyện Quảng Xương trao tặng cho các cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách trên địa bàn.

MỚI - NÓNG