Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn chúc mừng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong (thứ 2, từ trái qua) tặng hoa chúc mừng Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong (thứ 2, từ trái qua) tặng hoa chúc mừng Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam.
TPO - Nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2018), sáng ngày 27/2, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cùng đại diện các Ban của T.Ư Đoàn đến tặng hoa, chúc mừng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam (Hội LHTN Việt Nam).

Tại buổi chúc mừng, Thường trực Hội thầy thuốc trẻ báo cáo với đồng chí Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn về kết quả công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ trong thời gian vừa qua.

Trong năm 2017, công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ có nhiều khởi sắc, nhiều hoạt động đã có sức lan tỏa trong toàn xã hội, góp phần nâng cao vị thế của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Đồng thời, hội huy động được nhiều nguồn lực xã hội để tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, hướng về cộng đồng.

Tổ chức cơ sở tiếp tục được kiện toàn và củng cố, chất lượng tổ chức Hội và hội viên cơ sở được nâng lên, tích cực xúc tiến thành lập Hội Thầy thuốc trẻ tại các địa phương, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Với những định hướng của T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ, nhiều chương trình có ý nghĩa sâu sắc được triển khai sâu rộng, thu hút sự quan tâm của xã hội.

Các Hội, CLB Thầy thuốc trẻ các tỉnh, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với địa phương, phát huy được tinh thần xung kích, tình nguyện của lực lượng thầy thuốc trẻ nhằm cụ thể hóa 3 chương trình: “Thầy thuốc trẻ học tập, rèn luyện, nâng cao y đức”, “Thầy thuốc trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa học” và “Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”.

Đến nay, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã có 29 Hội thầy thuốc trẻ cấp tỉnh, 34 CLB cấp tỉnh với tổng số hơn 80.000 hội viên ở 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Nhân dịp này, anh Lê Quốc Phong đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam nhân kỷ niệm 63 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam.

Đồng thời bày tỏ mong muốn, các y, bác sỹ, các cán bộ, thầy thuốc trẻ sẽ có thêm nhiều sáng kiến, tiến bộ trong áp dụng tiến bộ KHKT vào công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của người dân, làm tốt hoạt động tình nguyện vì cộng đồng nhằm góp phần thúc đẩy công tác Hội ngày càng phát triển.

Được biết, năm 2018, Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam sẽ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Phối hợp tổ chức Lễ Tổng kết Chiến dịch khám chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2017; tuyên dương Thầy thuốc trẻ tiêu biểu năm 2017 (tháng 05/2018); tổ chức Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2018.

Phối hợp tổ chức Ra quân Chiến dịch hè tình nguyện (tháng 6/2018); phối hợp tổ chức Ra quân Chương trình tình nguyện mùa Đông; tổ chức Hội thảo quốc tế về tầm soát các bệnh không lây nhiễm: Ung thư, tim mạch, tiểu đường, hô hấp…

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.