Bí thư Thủ Dầu Một, Chánh Thanh tra Bình Dương không được xác nhận tư cách đại biểu HĐND

0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Thủ Dầu Một, Chánh Thanh tra Bình Dương không được xác nhận tư cách đại biểu HĐND
TPO - Ông Trần Xuân Lâm, Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương và ông Nguyễn Văn Đông, Bí thư Thành ủy TP Thủ Dầu Một là hai trong số 72 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021-2026. Tuy nhiên, do có liên quan đến sai phạm trong vụ chuyển nhượng đất công nên không được xác nhận tư cách người trúng cử.

Tối 25/6, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Dương cho biết, chiều cùng ngày đã có cuộc họp để biểu quyết xác nhận tư cách người trúng cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong số 72 đại biểu trúng cử, cuộc họp đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Ủy ban Bầu cử tỉnh về việc không xác nhận tư cách người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một tại đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Bình Dương và ông Trần Xuân Lâm, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh tại đơn vị bầu cử số 10 tỉnh Bình Dương, vì không đủ tiêu chuẩn đại biểu HĐND theo quy định.

Bí thư Thủ Dầu Một, Chánh Thanh tra Bình Dương không được xác nhận tư cách đại biểu HĐND ảnh 1

Khu đất khiến hai cán bộ bị xử lý

Trước đó, UBKTTW quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Văn Đông; cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng các nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020, 2020 - 2025 đối với ông Trần Xuân Lâm. Cả hai ông cùng bị xử lý liên quan việc chuyển nhượng 2 khu đất 43ha và 145ha gây thất thoát lớn ngân sách.

Dự kiến, ngày 6/7 sẽ diễn ra kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Bình Dương khóa X. Kỳ họp sẽ nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương.

MỚI - NÓNG