Bí thư Thành uỷ Hải Phòng báo cáo Chính phủ về vụ đất Đồ sơn

Bí thư Thành uỷ Hải Phòng báo cáo Chính phủ về vụ đất Đồ sơn
Ngày 7/9, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Nguyễn Văn Thuận đã báo cáo lên Chính phủ những nội dung liên quan đến vụ chia chác đất công tại thị xã Đồ Sơn.

Tại buổi làm việc chiều 7/9, sau khi nghe Bí thư Thành uỷ Hải Phòng báo cáo về vụ việc, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã yêu cầu lãnh đạo thành phố Hải Phòng làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan trong việc can thiệp quá sâu vào vụ án, báo cáo lên Chính phủ.            

Cùng ngày, tại Hải Phòng, ông Dương Văn Thành, Phó Chánh án TAND TP Hải Phòng và cũng là Chủ toạ phiên xét xử vụ chia đất công tại Đồ Sơn đã trả lời phỏng vấn báo giới.           

Ông Thành cho biết, ngay sau khi nhận hồ sơ và cáo trạng vụ tiêu cực đất đai tại Đồ Sơn, ông đã 2 lần chủ động mời lãnh đạo của Viện KSND và chính quyền thành phố tham gia bàn bạc lại nội dung đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Chu Minh Tuấn- nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường. 

Theo Phó Chánh án Dương Văn Thành, toà án chỉ xét xử theo đúng cáo trạng mà cơ quan truy tố chuyển sang. Hồ sơ cáo trạng chỉ đề nghị truy tố về hành vi của 03 bị cáo chủ trương ra nghị quyết trái pháp luật về tỉ lệ cấp đất và phê duyệt cấp đất cho 33 hộ không đủ tiêu chuẩn để thành phố cấp đất sai. Cuối cáo trạng mà TAND nhận được, đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Chu Minh Tuấn. Hồ sơ vụ án cũng thể hiện rõ điều này.          

Được hỏi về trách nhiệm của ông Chu Minh Tuấn, Phó Chánh án Dương Văn Thành cho biết: Việc cấp đất ở Đồ Sơn được diễn ra theo qui trình UBND thị xã đề nghị; Sở Tài nguyên Môi trường thực hiện chức năng thẩm định; sau khi thẩm định Sở mới đề nghị thành phố xét duyệt.

Như vậy, là người có chức năng thẩm định, trách nhiệm của Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường là không nhỏ. Tội danh thiếu trách nhiệm được áp dụng khi người phạm tội quan liêu, không nhận thức hết trách nhiệm, nhưng trong vụ án này có nhiều yếu tố cho thấy hành vi phạm tội của ông Chu Minh Tuấn không dừng lại ở đó.

Hồ sơ vụ án cho thấy, thời gian Sở Tài nguyên Môi trường thực hiện chức năng thẩm định chỉ có 5-10 ngày để đề nghị lên TP cấp đất nên đã bỏ sót nhiều khâu phải làm. Khi nhận hồ sơ, cơ quan xét xử đã cảm nhận tội danh của ông Chu Minh Tuấn là cố ý làm trái chứ không phải là thiếu trách nhiệm.           

Vẫn theo Phó Chánh án Dương Văn Thành,sau khi xét xử vụ án, ông đã làm báo cáo nhanh trình lên Viện KSND và Thành uỷ Hải Phòng. Trong báo cáo này cũng đề cập đến việc miễn trách nhiệm hình sự đối với ông Chu Minh Tuấn là không hợp lý.

Sau đó 1 ngày, trong báo cáo chính thức của TAND gửi các cơ quan cũng đề nghị xem xét lại việc này. "Trong vụ án này, TAND không chỉ làm nhiệm vụ xét xử mà còn đề nghị lên cơ quan cấp cao xem xét lại vụ án. Như vậy, TAND đã làm tròn trách nhiệm của mình'- ông Thành nói.           

Về mức án mà Hội đồng xét xử do ông làm chủ toạ đã tuyên, Phó Chánh án Dương Văn Thành cho rằng, do giới hạn việc xét xử chỉ truy tố tội danh trong 1 quyết định giao đất cho các cơ quan cấp trên và 33 hộ sai qui định. Việc xét xử phải căn cứ vào hồ sơ về vụ này.              

Cuối cùng, Phó Chánh án Dương Văn Thành nhận định rằng, việc Sở Tài nguyên Môi trường, cụ thể ông Chu Minh Tuấn với vai trò là cơ quan thẩm định, quyết định đến việc thành phố có đồng ý cấp đất hay không nhưng  không bị truy tố trách nhiệm hình sự, trong khi 3 bị cáo còn lại lại bị xét xử là điều bất hợp lý.

Theo VTC News

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.