Bí thư Thành ủy Hà Nội thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ

TPO - Tối 26/7, Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Nội (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm) được Thành đoàn Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020).

Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; cùng đại diện các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công và lãnh đạo các sở, ngành thành phố.

Tại buổi lễ, các lãnh đạo thành phố dâng hương, thắp nén hương tại các phần mộ để tưởng nhớ anh linh các Anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời trao tặng hoa và quà tới Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, các gia đình chính sách.

Chủ tịch UNBD thành phố Hà Nội, Nguyễn Đức Chung đã hương, đặt hoa bên phần mộ của chiến sĩ Phạm Công Huy, 1 trong 3 chiến sĩ CAND hi sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nộ) hôm 9/1, cùng với đó hỏi thăm người thân của liệt sĩ trong dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 1 Bí thư Thành ủy Hà Nội, Vương Đình Huệ dâng hương lên đài tưởng niệm.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 2 Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Nguyễn Đức Chung dâng hương tưởng nhớ các các Anh hùng, liệt sĩ.  
Bí thư Thành ủy Hà Nội thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 3 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tặng quà, thăm hỏi các Mẹ Việt Nam anh hùng.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 4 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tặng quà các thương binh.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 5 Bí thư Vương Đình Huệ đến thăm hương tại các phần mộ.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 6 Chủ tịch UNBD thành phố Hà Nội, Nguyễn Đức Chung tận tay thắp nén hương, đặt hoa bên phần mộ của chiến sĩ Phạm Công Huy, 1 trong 3 chiến sĩ CAND hi sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nộ) hôm 9/1.  
Bí thư Thành ủy Hà Nội thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 7
Bí thư Thành ủy Hà Nội thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 8 Hàng ngàn ngọn nến được các bạn trẻ thủ đô thắp lên lung linh trong đêm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 9  
Bí thư Thành ủy Hà Nội thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 10 Các bạn trẻ thắp nến tri ân, dâng hương, hoa tại gần 2.200 phần mộ các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Nội.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 11 Người thân đến thăm phần mộ của các liệt sĩ tại đây.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 12
Bí thư Thành ủy Hà Nội thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 13  
Bí thư Thành ủy Hà Nội thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 14 Chương trình Lễ thắp nến tri ân như lời nhắc nhở đoàn viên thanh niên về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, về trách nhiệm phải sống, học tập, lao động, bảo vệ Tổ quốc xứng đáng với sự hy sinh, mất mát của lớp lớp các thế hệ cha anh đi trước.
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.