Bí thư Thành uỷ Hà Nội: Tăng phụ cấp cho Bí thư Đoàn xã, phường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại chương trình, chị Chu Hồng Minh, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội cho biết, để chuẩn bị cho buổi đối thoại với đoàn viên, thanh niên Thủ đô năm 2022 , Thành Đoàn Hà Nội đã tổ chức lấy ý kiến, kiến nghị, đề xuất từ 106 cơ sở Đoàn, Hội và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn.

Chiều 16/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị Bí thư Thành ủy Hà Nội đối thoại với đoàn viên, thanh niên Thủ đô năm 2022. Cùng dự chương trình có anh Nguyễn Anh Tuấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội: Tăng phụ cấp cho Bí thư Đoàn xã, phường ảnh 1

Ông Đinh Tiến Dũng trao đổi tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Tăng phụ cấp cho Bí thư Đoàn xã, phường

Tại chương trình, chị Chu Hồng Minh, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội cho biết, để chuẩn bị cho buổi đối thoại, Thành Đoàn Hà Nội đã tổ chức lấy ý kiến, kiến nghị, đề xuất từ 106 cơ sở Đoàn, Hội và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn.

Qua tổng hợp, nhiều vấn đề được đoàn viên, thanh niên quan tâm như: lĩnh vực văn hóa - thể thao - du lịch; công tác cán bộ; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; cơ chế chính sách cho cán bộ Đoàn – Hội; phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; công tác sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các thiết chế...

Ngay tại chương trình, đã có thêm nhiều ý kiến trăn trở về công tác cán bộ Đoàn đang gặp khó khăn trong việc tạo nguồn, tìm nguồn, nhiều cán bộ Đoàn có trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ tốt nhưng chưa phải là công chức.

Trao đổi về vấn đề cán bộ, cơ chế chính sách cho cán bộ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, công tác phát triển Đảng, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy căn cứ các văn bản của trung ương và Thành phố, phối hợp hướng dẫn các đơn vị tạo điều kiện cho cán bộ trẻ đang công tác tại các cơ quan Đoàn chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu hình thức thi tuyển, quy hoạch phù hợp với cán bộ khối Đảng, Đoàn, khối đại đoàn thể theo đúng quy định.

Ông Dũng cũng giao ban cán sự Đảng, UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu nâng mức khoán hoạt động đối với Đoàn ở xã, phường thị trấn. Tăng phụ cấp kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương đối với chức danh Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn; Bí thư chi đoàn khu dân cư, thôn, cán bộ đoàn trong khu vực doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp.

Bên cạnh đó, ông Dũng giao ban thường vụ Thành Đoàn tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, mở rộng mặt trận tập hợp, thu hút đoàn kết thanh niên, nhất là thanh niên tại các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư, đô thị mới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu, thời gian tới, Đoàn Thanh niên Thành phố cần tập trung làm tốt các việc, như: phát huy vai trò của thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp; nắm bắt tâm tư nguyện vọng của thanh niên; đảm bảo tổ chức thành công đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XVI tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc...

Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng cũng lưu ý, Thành Đoàn cần tập trung tham gia có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công trong 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy Hà Nội; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tình nguyện, phòng chống dịch COVID-19; đồng hành với thanh niên trong lập nghiệp, khởi nghiệp.

Có thời điểm tiêm 600 nghìn mũi/ngày đêm

Trao đổi thêm với đoàn viên, thanh niên tại buổi đối thoại về tình hình và công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, đến nay, người từ 12 tuổi trở lên, gần như đã tiêm hết mũi 2 được hơn 96%, còn một số rất ít là người có bệnh nền nguy hiểm là không tiêm được. Hà Nội đã tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, đến nay được 80% và tới đây có kế hoạch tiêm cho trẻ từ 5 -11 tuổi.

Hiện dịch trên địa bàn Thành phố mấy tuần liền bình quân 30.000 - 31.000 ca/ngày, gần đây đã xuống, chỉ còn khoảng 26.000 ca/ngày.

“Chúng tôi theo dõi, đánh giá, có lẽ bắt đầu qua đỉnh dịch. Trên 99% người mắc bệnh trong thời gian vừa qua được điều trị tại nhà, rất nhẹ khi đã tiêm chủng đủ 2 mũi, 3 mũi” ông Dũng nói.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, Thành phố đã lựa chọn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm ở các lĩnh vực văn hóa xã hội; y tế, trong đó có y tế cơ sở, y tế dự phòng và y tế của thành phố; lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Ông Dũng bày tỏ: "Lĩnh vực y tế trong bối cảnh dịch vừa qua, y tế Thủ đô nếu xếp hạng cả nước là cao, nhưng rất mong manh trước tình hình dịch bệnh. Qua thực tế có nhiều vấn đề cần nhìn lại trong quá trình phát triển".

Theo ông Dũng, giáo dục cũng như y tế, chúng ta quy định theo đơn vị hành chính, mỗi xã phường có một trạm y tế, trạm y tế (tối thiểu 5 người và tối đa 10 người); tương tự như vậy là có một trường tiểu học và THCS.

Tuy nhiên, với một xã vùng Đồng bằng Sông Hồng bình thường có 5.000 - 5.500 dân, hay vùng núi vùng sâu, vùng xa thì 2.000 – 2.500 hộ/phường sẽ không có vấn đề lớn; nhưng ở đô thị lớn như Hà Nội có phường 9 vạn dân, TPHCM có những phường 11 vạn dân, nếu dịch vào, đội ngũ y tế tối đa 10 người sẽ khó chống chịu được, rất quá tải.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội: Tăng phụ cấp cho Bí thư Đoàn xã, phường ảnh 2
Các gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu được tuyên dương tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Tuyên dương 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Tại Hội nghị đã tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2021 trên các lĩnh vực: Học tập, nghiên cứu khoa học; Lao động sáng tạo, phát triển kinh tế; Quốc phòng an ninh; Thể dục Thể thao; Văn hóa - Nghệ thuật; Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Cụ thể:

- Trần Quang Vinh, cựu học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam

- Anh Trần Công Minh, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ, Đại học Oxford, Anh

- Lê Mỹ Quỳnh, chuyên viên kiểm thử xâm nhập và đánh giá an toàn thông tin tại VNPT Cyber Immunity

- Nguyễn Tuấn Minh, nghệ nhân gốm sứ

- Trần Trọng Tuấn, phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Tuấn Quỳnh

- Thượng úy Nguyễn Công Nhị, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an thành phố Hà Nội

- Phạm Hải Yến, vận động viên, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội

- Nguyễn Nguyên Lê, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

- Nguyễn Huy Tiến, Bệnh viện Thận Hà Nội

- Đỗ Doãn Bách, Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai

MỚI - NÓNG
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.