Bí thư Thành uỷ Hà Nội đối thoại với đoàn viên, thanh niên Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 16/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị đối thoại với đoàn viên, thanh niên Thủ đô năm 2022.

Chiều 16/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị Bí thư Thành ủy Hà Nội đối thoại với đoàn viên, thanh niên Thủ đô năm 2022. Cùng dự chương trình có anh Nguyễn Anh Tuấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội đối thoại với đoàn viên, thanh niên Thủ đô ảnh 1

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng đối thoại với đoàn viên, thanh niên Thủ đô năm 2022

Tại chương trình, chị Chu Hồng Minh - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội báo cáo kết quả thực hiện các Kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội tại buổi làm việc với Thành đoàn Hà Nội ngày 26/3/2020"; Báo cáo tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của thanh niên Thủ đô.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội đối thoại với đoàn viên, thanh niên Thủ đô ảnh 2

Chị Chu Hồng Minh báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Theo đó, về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Thành Đoàn Hà Nội chủ động phối hợp, đề xuất với Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ Hà Nội và cấp ủy, chính quyền các địa phương đơn vị trên địa bàn Thành phố để chủ động rà soát, quan tâm để các đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt đến tuổi trưởng thành được luân chuyển kịp thời.

Ở cấp Thành phố, từ năm 2020 đến nay, có 1 Bí thư Thành đoàn Hà Nội được điều động, luân chuyển làm Bí thư huyện ủy, đồng thời kiện toàn 1 Bí thư và 1 Phó Bí thư; 2 đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng các ban Thành Đoàn được được giới thiệu, luân chuyển giữ các chức danh trưởng, phó các cơ quan chuyên môn.

Cấp huyện và cơ sở có 37 bí thư, phó bí thư quận, huyện đoàn được luân chuyển làm trưởng, phó các ngành cấp huyện và 110 bí thư và phó bí thư đoàn xã, phường, thị trấn được luân chuyển công tác sang làm Phó bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố.

Ngày 30/9/2021, Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội ban hành Thông tri số 02 về việc lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã chủ động gửi văn bản phối hợp với một số cấp uỷ, đơn vị đề nghị quan tâm, chỉ đạo, tổ chức rà soát, bố trí công tác mới đối với cán bộ đoàn chủ chốt cấp huyện và cơ sở đến tuổi trưởng thành trong năm 2022, trước thềm đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Về thiết chế văn hóa, có nội dung về việc đầu tư, cải tạo Cung Thanh niên Hà Nội tại số 01 và số 03 Tăng Bạt Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội; đầu tư, cải tạo Cung Thanh niên tại số 37 Trần Bình Trọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chị Chu Hồng Minh cho biết thêm, tại chương trình đối thoại với Bí thư Thành ủy Hà Nội năm 2022, Thành Đoàn Hà Nội đã tổ chức lấy ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các cấp cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên Thủ đô.

Qua tổng hợp, lựa chọn 10 câu hỏi thuộc 4 nhóm vấn đề gồm: Về lĩnh vực văn hóa - thể thao - du lịch; công tác cán bộ; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; cơ chế chính sách cho cán bộ Đoàn – Hội; phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; công tác sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các thiết chế.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.