Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm: Tiền Phong Marathon tạo cảm hứng về ý chí và khát vọng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn đánh giá, bên cạnh việc là một sân chơi thi đấu thể thao, Tiền Phong Marathon còn là nơi chắp cánh ước mơ cho rất nhiều tài năng trẻ trong lĩnh vực điền kinh; kết nối và lan toả tinh thần tập luyện thể thao, giữ gìn sức khoẻ của cả cộng đồng; tạo nguồn cảm hứng về ý chí và khát vọng tích cực cho nhiều tầng lớp nhân dân trong cả nước.
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm: Tiền Phong Marathon tạo cảm hứng về ý chí và khát vọng ảnh 1

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn

Đến dự buổi họp báo công bố giải Tiền Phong Marathon 2022, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết, năm 2022 là năm rất đặc biệt, là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc, ghi dấu bởi sự trưởng thành, phát triển của các thế hệ thanh niên Việt Nam trong công cuộc bảo vệ, xây dựng đất nước.

Thời điểm tháng 3 hằng năm đều vô cùng ý nghĩa vì là tháng thanh niên. Tháng 3/2022 cũng đang là dịp cao điểm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn.

Theo anh Lâm, trong không khí như vậy, giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 63 (Tiền Phong Marathon) là một trong những hoạt động hướng tới những sự kiện, hoạt động quan trọng của Đoàn.

“Ngoài việc tổ chức một sân chơi thi đấu thể thao, Giải còn là nơi chắp cánh ước mơ cho rất nhiều tài năng trẻ trong lĩnh vực điền kinh; kết nối và lan toả tinh thần tập luyện thể thao, giữ gìn sức khoẻ của cả cộng đồng; tạo nguồn cảm hứng về ý chí và khát vọng tích cực cho nhiều tầng lớp nhân dân trong cả nước”, anh Lâm đánh giá.

Tiền Phong Marathon được ra đời từ năm 1958 và là một trong những giải thể thao thành tích cao lâu đời nhất Việt Nam. Giải đấu là nơi phát hiện, đào tạo nên những VĐV chạy đường dài hàng đầu Việt Nam trong suốt 63 năm qua. Giải năm nay sẽ diễn ra vào ngày 27/3 tại Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), quy tụ gần 3.700 VĐV chuyên nghiệp và phong trào ở 4 cự ly: 5km, 10km, 21km, 42km.

Anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, giải năm nay được tổ chức tại địa điểm rất thiêng liêng, ý nghĩa là Côn Đảo, với chủ đề "Theo dấu chân huyền thoại", là biểu hiện của sự tiếp nối truyền thống hào hùng, quý báu, tiếp thu những tinh hoa dân tộc.

“Lịch sử oai hùng sẽ dẫn dắt chúng ta tới tương lai tươi sáng khi chúng ta chắt lọc được những tinh tuý của các bậc tiền bối, đi theo dấu chân người mở đường để sống một cuộc sống có ý nghĩa, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Để làm được điều đó, trước hết chúng ta cần có một cơ thể khoẻ mạnh, một tinh thần hăng hái, điều mà thể thao nói chung và chạy bộ nói riêng đã và đang mang lại cho chúng ta, bên cạnh lối sống tích cực, thái độ tích cực", anh Lâm nói.

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Tường Lâm biểu dương báo Tiền Phong có nhiều nỗ lực và sáng kiến tổ chức giải đấu tại Côn Đảo; cám ơn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đăng cai địa điểm tổ chức; cám ơn các nhà tài trợ đã đồng hành cùng giải đấu; đồng thời chúc giải diễn ra an toàn, thành công trong điều kiện bình thường mới, chúc các VĐV thi đấu đạt kết quả tốt, vượt qua chính mình, có những trải nghiệm không thể quên nơi hòn đảo linh thiêng của đất nước.

MỚI - NÓNG