Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm kiêm nhiệm Giám đốc TT Truyền thông Thanh thiếu nhi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ban Bí thư T.Ư Đoàn quyết định hợp nhất Ban Phát thanh Thanh thiếu nhi và Trung tâm Truyền hình Thanh niên thành Trung tâm Truyền thông Thanh thiếu nhi. Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm được phân công kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Truyền thông Thanh thiếu nhi.

Ngày 28/2, Ban Bí thư T.Ư Đoàn triển khai quyết định hợp nhất Ban Phát thanh Thanh thiếu nhi và Trung tâm Truyền hình Thanh niên thành Trung tâm Truyền thông Thanh thiếu nhi.

Dự Hội nghị có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, cùng đại diện các ban, đơn vị và tập thể lãnh đạo, cán bộ Ban Phát thanh Thanh thiếu nhi và Trung tâm truyền hình Thanh niên.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm kiêm nhiệm Giám đốc TT Truyền thông Thanh thiếu nhi ảnh 1

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn trao quyết định hợp nhất Ban Phát thanh Thanh thiếu nhi và Trung tâm Truyền hình Thanh niên thành Trung tâm Truyền thông Thanh thiếu nhi.

Theo quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Ban Phát thanh Thanh thiếu nhi và Trung tâm truyền hình Thanh niên được hợp nhất thành Trung tâm Truyền thông Thanh thiếu nhi kể từ ngày 22/3/2022. Trung tâm Truyền thông Thanh thiếu nhi thực hiện chức năng, nhiệm vụ và hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động do Ban Bí thư T.Ư Đoàn ban hành.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn được phân công kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Truyền thông Thanh thiếu nhi.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm kiêm nhiệm Giám đốc TT Truyền thông Thanh thiếu nhi ảnh 2

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn và anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam trao quyết định cho anh Lê Duy Hưng Thịnh và chị Lê Thu Anh

Anh Lê Duy Hưng Thịnh, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Thanh niên được điều động sang làm việc tại Trung tâm Truyền thông Thanh thiếu nhi và bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Truyền thông Thanh thiếu nhi trong thời gian 5 năm, kể từ ngày 22/3/2022.

Chị Lê Thu Anh, Phó trưởng Ban Phát thanh Thanh thiếu nhi được điều động sang làm việc tại Trung tâm Truyền thông Thanh thiếu nhi và bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Truyền thông Thanh thiếu nhi trong thời gian 5 năm, kể từ ngày 22/3/2022.

Bên cạnh đó, 18 viên chức và lao động hợp đồng của Ban Phát thanh Thanh thiếu nhi và Trung tâm Truyền hình Thanh niên cũng được điều động sang làm việc tại Trung tâm Truyền thông Thanh thiếu nhi.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho rằng, đây là hội nghị mang tính chất lịch sử đối với hai đơn vị. Đồng thời, đây cũng là chủ trương của Ban Bí thư T.Ư Đoàn nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Đảng về việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Anh Huy cho biết, Trung tâm Truyền hình Thanh niên và Ban Phát thanh Thanh thiếu nhi trong quá trình phát triển ngày càng bộc lộ rõ có sự chồng chéo về mặt chức năng, nhiệm vụ, đặc biệt là hoạt động trên các nền tảng số. Nguồn lực của mỗi đơn vị không nhiều nhưng lại phân tán nên việc hợp nhất sẽ giúp đơn vị mới tập trung nguồn lực để có điều kiện phát triển mạnh mẽ hơn.

Theo anh Huy, Trung tâm Truyền thông Thanh thiếu nhi là đơn vị sự nghiệp công lập, xu thế sẽ là đơn vị tự chủ. Vì thế, lãnh đạo và cán bộ Trung tâm trong thời gian tới phải có sự thay đổi nhận thức, chủ động, năng động hơn. Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy bày tỏ mong muốn tập thể cán bộ đơn vị mới phát huy tinh thần đoàn kết, vì lợi ích chung để đưa Trung tâm bước sang trang mới có sự phát triển vượt bậc.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.