Bí thư Khánh Hoà phê bình Nha Trang phòng chống dịch 'thiếu sâu sát'!

0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà Nguyễn Hải Ninh đã phê bình nghiêm khắc Nha Trang trong phòng chống dịch COVID - 19. Ảnh L.H
Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà Nguyễn Hải Ninh đã phê bình nghiêm khắc Nha Trang trong phòng chống dịch COVID - 19. Ảnh L.H
TPO - Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà Nguyễn Hải Ninh đã phê bình nghiêm khắc Thành uỷ, UBND TP. Nha Trang vì thiếu sâu sát trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID - 19.

Sáng 25/7, Thường trực Tỉnh ủy và Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa đã có buổi làm việc với Thành ủy, UBND TP Nha Trang về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Tại đây, ông Nguyễn Hải Ninh - Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà, đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực chung của cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể TP. Nha Trang, nhất là lực lượng tuyến đầu cấp cơ sở và sự ủng hộ, chấp hành của đại đa số người dân thành phố trong việc triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên, Bí thư Khánh Hòa cho rằng công tác phòng, chống dịch của TP. Nha Trang có lúc, có nơi còn lúng túng, thiếu quyết đoán, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân và hiệu quả công việc. Qua kiểm tra, ca mắc COVID-19 ở Nha Trang đều có nguồn lây ở các chợ, tuy nhiên địa phương chậm ứng biến với tình huống.

“Cái này có quy định rồi, cứ có ca F0 nào ở chợ thì phong tỏa chợ đó ngay, mà Nha Trang chậm làm cái này khiến nguy cơ lây lan rộng, khó kiểm soát”, ông Ninh nói.

Bí thư Khánh Hoà phê bình Nha Trang phòng chống dịch 'thiếu sâu sát'! ảnh 1
Bí thư Khánh Hoà phê bình Nha Trang phòng chống dịch 'thiếu sâu sát'! ảnh 2

Người dân TP. Nha Trang đi chợ đông đúc trong thời điểm đang áp dụng Chỉ thị 16. Ảnh Thiên Bình.

Ngoài ra, ông Nguyễn Hải Ninh đánh giá TP. Nha Trang lấy mẫu tầm soát trong cộng đồng chậm; quản lý một số địa bàn, chợ, siêu thị thiếu quyết liệt, để người dân tụ tập đông và một bộ phận cán bộ ứng xử với người dân chưa chuẩn mực, cứng nhắc trong khi thi hành công vụ. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến nỗ lực chung, hiệu quả công tác phòng, chống COVID-19 trên địa TP Nha Trang và toàn tỉnh.

“Trước những tồn tại như vậy, Thường trực Tỉnh ủy phê bình nghiêm khắc Thành ủy, UBND TP. Nha Trang. Tôi yêu cầu Ban thường vụ Thành ủy, UBND TP. Nha Trang nghiêm túc rút kinh nghiệm, rà soát lại toàn bộ công việc, phân công giao trách nhiệm các đồng chí lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền các cấp đối với từng mảng công việc quan trọng trong công tác phòng, chống dịch”, ông Ninh chỉ đạo.

Đối với hoạt động của các chợ, siêu thị, Bí thư Khánh Hoà đề nghị TP. Nha Trang tăng cường ngay lực lượng đến các chợ đang hoạt động, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định giãn cách; xây dựng ngay phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại các siêu thị, với các quy định cụ thể về mật độ người đi siêu thị, cơ chế kiểm soát, hướng dẫn lưu lượng, mật độ người trong siêu thị bảo đảm quy định giãn cách tối thiểu và yêu cầu 5K. Không để siêu thị trở thành các ổ dịch, làm đứt gãy nguồn cung ứng lương thực, thực phẩm cho nhân dân.

Ông Nguyễn Hải Ninh cũng đề nghị Cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hoà tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, không để xảy ra tình trạng đầu cơ găm hàng, nâng giá bán.

Bí thư Khánh Hoà phê bình Nha Trang phòng chống dịch 'thiếu sâu sát'! ảnh 3
Bí thư Khánh Hoà phê bình Nha Trang phòng chống dịch 'thiếu sâu sát'! ảnh 4

Người dân TP. Nha Trang đổ xô đi mua hàng dự trữ tại các siêu thị ngày 24/7. Ảnh L.H

Trước đó, ngày 24/7, UBND tỉnh Khánh Hoà vừa có công điện tạm dừng hoạt động toàn bộ chợ truyền thống, chợ đầu mối trên địa bàn huyện Vạn Ninh, thị xã Ninh Hòa và TP. Nha Trang từ 0h ngày 26/7.

Nhưng vào sáng cùng ngày, UBND TP. Nha Trang lại có công văn chỉ đạo ngừng phát phiếu đi chợ/siêu thị; tạm dừng hoạt động kinh doanh của các chợ, các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn từ 0h ngày 26/7 làm người dân thành phố này ồ ạt đi siêu thị mua hàng hoá dự trữ.

Vì thế, tại các siêu thị và chợ đã diễn ra cảnh người dân tập trung đông đúc, chen chúc mua hàng bất chất các quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ đang được áp dụng tại TP. Nha Trang.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.