Bí thư Đoàn Thanh niên ĐH Y tế công cộng với châm ngôn: ‘Khó không có nghĩa là không làm được’

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Hoàng Ngọc Ánh (29 tuổi) đang công tác tại Trường Đại học Y tế công cộng. Ngoài công việc chuyên môn là chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ, anh đảm nhận chức vụ Bí thư Đoàn Thanh niên Nhà trường. Năm 2022, anh được tuyên dương là 1 trong 91 gương mặt “Cán bộ Đoàn thủ đô tiêu biểu”. Bên cạnh đó, anh liên tiếp nhận những bằng khen cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên khối Đại học, Cao đẳng, Học viện thủ đô qua các năm.
Bí thư Đoàn Thanh niên ĐH Y tế công cộng với châm ngôn: ‘Khó không có nghĩa là không làm được’ ảnh 1

Anh Hoàng Ngọc Ánh - Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y tế công cộng.

Từ những ngày còn là sinh viên tại Học viện Hành chính Quốc gia (NAPA), Hoàng Ánh đã rất hứng thú và tích cực tham gia các hoạt động công tác phong trào Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên. Hồi đó, anh là cán bộ Văn phòng Đoàn Hội của Học viện, Bí thư Chi đoàn và đã tham gia là Ban Tổ chức của rất nhiều chương trình, sự kiện quan trọng của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Học viện. Cũng chính nhờ sự tích cực trong công tác Đoàn Hội của anh tại Học viện, khi vừa thi tốt nghiệp Đại học, Hoàng Ánh được một người anh làm chuyên trách công tác Đoàn tại Học viện giới thiệu ứng tuyển vào Trường Đại học Y tế công cộng. Với những kiến thức và kỹ năng trau dồi được từ quãng thời gian sinh viên, Hoàng Ánh may mắn trúng tuyển, nhận quyết định công tác tại Trường Đại học Y tế công cộng.

Bí thư Đoàn Thanh niên ĐH Y tế công cộng với châm ngôn: ‘Khó không có nghĩa là không làm được’ ảnh 2

Anh Hoàng Ngọc Ánh - Bí thư Đoàn Trường Đại học Y tế công cộng nhận Bằng khen tại Lễ Tuyên dương cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu 2021.

Bí thư Đoàn Thanh niên ĐH Y tế công cộng với châm ngôn: ‘Khó không có nghĩa là không làm được’ ảnh 3

Anh Hoàng Ngọc Ánh (bên phải) tham gia hỗ trợ Ngày hội tư vấn tuyển sinh 2022.

Chia sẻ về những khó khăn từ những ngày đầu tiên bắt tay vào làm công tác Đoàn, Hoàng Ánh nói: “Hồi mới nhập học và trở thành sinh viên năm nhất ở NAPA, mình đã mong muốn được trở thành cán bộ Đoàn, được làm các hoạt động đem lại giá trị cho cộng đồng ngay trong buổi sinh hoạt tuần công dân đầu khóa. Sau đó mình đã đăng ký để phỏng vấn trở thành thành viên của CLB Thanh niên vận động hiến máu và Văn phòng Đoàn Học viện. Để nói về khó khăn trong những ngày đầu mới bắt tay vào làm công tác Đoàn thì nhiều vô kể. Hồi đó mình mới trên Yên Bái xuống, còn rất rụt rè, chưa kinh nghiệm gì, việc sắp xếp thời gian sao cho không ảnh hưởng việc học, những kỹ năng cần thiết cần trau dồi, phương tiện di chuyển (do hồi đó mình đi xe bus),… Nhưng may mắn có các anh chị trong BCH Đoàn Học viện, các anh chị trong Văn phòng khóa trước đã chỉ bảo, tạo cơ hội cho mình được học hỏi, khám phá bản thân trưởng thành hơn từng ngày.”

Bí thư Đoàn Thanh niên ĐH Y tế công cộng với châm ngôn: ‘Khó không có nghĩa là không làm được’ ảnh 4

Anh Hoàng Ngọc Ánh cùng các cán bộ Đoàn trường và các đoàn viên, sinh viên ưu tú Trường Đại học Y tế công cộng trong Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021 - 2022.

Bí thư Đoàn Thanh niên ĐH Y tế công cộng với châm ngôn: ‘Khó không có nghĩa là không làm được’ ảnh 5

Anh Hoàng Ngọc Ánh và Ban chấp hành Đoàn Trường Đại học Y tế công cộng khóa VI, nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Với cương vị Bí thư Đoàn Thanh niên trường, trong thời gian vừa qua, anh Hoàng Ánh đã chỉ đạo triển khai rất nhiều hoạt động trên nhiều lĩnh vực, tạo cơ hội cho Đoàn viên, sinh viên được phát triển kiến thức, kỹ năng sống và vận dụng các nội dung đã học được để phục vụ tới cộng đồng. Có thể kể đến như: Ngày hội hiến máu toàn Trường trong năm học vừa rồi thu về gần 1000 đơn vị máu; Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng nghiên cứu khoa học”; Cuộc thi Rung Chuông vàng với chủ đề “Tìm hiểu kiến thức về phòng chống HIV/AIDS và các bệnh STIs”; Tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa quốc tế Culture Night; Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè tại Văn Chấn, Yên Bái với công trình đường điện Thanh niên “Thắp sáng đường quê”; Chương trình tình nguyện Đông ấm 2022 và Xuân Tình nguyện 2023; Tổ chức khám sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi và trẻ em tại nhiều địa phương… Đặc biệt là dự án hỗ trợ tiêu thụ nông sản đặc sản Tây bắc, gây quỹ công trình thanh niên đã đem lại nhiều những kết quả và ý nghĩa.

Bí thư Đoàn Thanh niên ĐH Y tế công cộng với châm ngôn: ‘Khó không có nghĩa là không làm được’ ảnh 6

Anh Hoàng Ngọc Ánh phát biểu tại Chương trình tình nguyện Đông Ấm 2022 và Xuân yêu thương 2023.

Bí thư Đoàn Thanh niên ĐH Y tế công cộng với châm ngôn: ‘Khó không có nghĩa là không làm được’ ảnh 7

Anh Hoàng Ngọc Ánh và các em nhỏ vùng cao xã Thành Sơn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Để cân bằng được thời gian công tác chuyên môn và tổ chức tham gia các hoạt động Đoàn - Hội trong sinh viên, anh Hoàng Ánh - Bí thư Đoàn Thanh niên trường bộc bạch: “Đối với mình, việc sắp xếp thời gian một cách khoa học, hợp lý để đảm bảo thực hiện tốt công tác chuyên môn, công tác Đoàn - Hội, học tập trau dồi nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và cả việc chăm sóc bản thân, thể dục thể thao là rất quan trọng. Do đó, luôn song hành bên mình là cuốn sổ nhỏ để ghi chép lại toàn bộ những công việc cần phải thực hiện, những deadline, lịch họp,… để không bị bỏ lỡ và trùng lắp các công việc. Cùng với đó, việc xác định và ưu tiên giải quyết những công việc quan trọng, tập trung giải quyết dứt điểm các công việc một cách gọn gàng, xong xuôi mới chuyển qua công việc khác cũng là những cách để mình thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Bí thư Đoàn Thanh niên ĐH Y tế công cộng với châm ngôn: ‘Khó không có nghĩa là không làm được’ ảnh 8

Anh Hoàng Ngọc Ánh (thứ 5 từ trái sang), đại diện đội hình tình nguyện Đông Ấm 2022 và Xuân yêu thương 2023 Trường Đại học Y tế công cộng thăm hỏi và trao tặng những phần quà tới các gia đình chính sách, thương bệnh binh, cựu TNXP trên địa bàn xã Thành Sơn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Và may mắn là mình có đội ngũ Văn phòng Đoàn thực hiện công việc rất chuyên nghiệp, mỗi tuần mình gửi Văn phòng những công việc chuyên môn, lịch đào tạo, bồi dưỡng, lịch cá nhân,… và trên cơ sở đó, Văn phòng Đoàn hỗ trợ xây dựng và sắp xếp các thời gian cho các hoạt động công tác Đoàn (tham dự sự kiện, họp, đi công tác …). Tất cả những yếu tố trên giúp mình cân bằng được thời gian và đảm bảo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ.”

Bí thư Đoàn Thanh niên ĐH Y tế công cộng với châm ngôn: ‘Khó không có nghĩa là không làm được’ ảnh 9

Anh Hoàng Ngọc Ánh và các tình nguyện viên Trường Đại học Y tế công cộng tại Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2022.

Những thành tích cá nhân trong công tác Đoàn - Hội của anh Hoàng Ngọc Ánh:

● Bằng khen của Đoàn khối các cơ quan Trung ương: Quyết định số 584-QĐ/ĐTN ngày 15/11/2015 của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Khối các Cơ quan Trung ương do có thành tích xuất sắc trong tham gia các hoạt động, phong trào của Đoàn khối các cơ quan Trung ương.

● Bằng khen của Thành đoàn Hà Nội năm 2019: Quyết định số 955-QĐ/TĐHN-VP ngày 20/9/2019 của BCH Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội do là cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên khối Đại học, Cao đẳng, Học viện thủ đô năm học 2018 - 2019.

● Bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn thành phố Hà Nội năm 2020: Quyết định số 1739-QĐ/TĐHN-VP ngày 01/10/2020 của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội do là cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên khối Đại học, Cao đẳng, Học viện thủ đô năm học 2019 - 2020.

● Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2020: Quyết định số 261/QĐ-BYT ngày 03/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế do có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm học 2018 - 2019.

● Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng 2021: Quyết định số 418/QĐ -ĐHYTCC ngày 20/7/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng do tích cực công tác hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.

● Giấy khen của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y tế công cộng năm 2021: Quyết định số 54-ĐTN/QĐ ngày 01/10/2021 do tích cực trong công tác Đoàn và Phong trào thanh niên năm học 2020 - 2021.

● Bằng khen của Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam năm 2022: Quyết định số 245-QĐ/TWH ngày 21/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam do có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ năm 2021.

● Bằng khen của BCH Đoàn Thành phố Hà Nội năm 2022: Quyết định số 2815-QĐ/TĐHN-VP ngày 21/6/2022 của BCH Đoàn Thành phố Hà Nội do có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên giai đoạn 2019 - 2022.

● Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2022: Quyết định số 523-QĐKT/TWĐTN-VP ngày 25/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn do đã có thành tích xuất sắc trong triển khai chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2022.

● Năm 2022, anh Hoàng Ngọc Ánh được tuyên dương là 1 trong 91 gương mặt “Cán bộ Đoàn thủ đô tiêu biểu” và trao tặng đúng dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3.

Bí thư Đoàn Thanh niên ĐH Y tế công cộng với châm ngôn: ‘Khó không có nghĩa là không làm được’ ảnh 10

Anh Hoàng Ngọc Ánh (ngoài cùng bên trái) cùng các đại diện lãnh đạo địa phương chụp ảnh lưu niệm tại buổi khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân địa phương thuộc xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Bí thư Đoàn Thanh niên ĐH Y tế công cộng với châm ngôn: ‘Khó không có nghĩa là không làm được’ ảnh 11
Anh Hoàng Ngọc Ánh (ngoài cùng bên phải) - Đại diện BCH Đoàn Trường Đại học Y tế công cộng trao quà hỗ trợ xây dựng công trình đường điện thanh niên " Thắp sáng đường quê".

Với vai trò là Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y tế công cộng, bản thân anh luôn nhận rõ trách nhiệm, sức nặng trên vai mình. Theo anh, trước hết bản thân phải cố gắng học tập, trau dồi hơn nữa về phương pháp quản lý, những mô hình hay, cách làm ý nghĩa, sáng tạo để áp dụng và triển khai có hiệu quả cho các bạn đoàn viên, sinh viên Nhà trường. Bên cạnh đó, luôn ý thức được trách nhiệm bản thân phải là một người truyền cảm hứng, là hình mẫu cho nhiều các bạn trẻ học tập và tôn trọng, noi theo. Trong năm học tới, anh Hoàng Ánh - Bí thư Đoàn Thanh niên Trường tiếp tục thực hiện những chương trình, hoạt động là thế mạnh của sinh viên Y tế công cộng như: thăm khám sức khỏe, tuyên truyền bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng, xây dựng công trình thanh niên, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, phát triển kỹ năng sinh viên.

Bí thư Đoàn Thanh niên ĐH Y tế công cộng với châm ngôn: ‘Khó không có nghĩa là không làm được’ ảnh 12

Anh Hoàng Ngọc Ánh cùng các em nhỏ tại xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Đối với anh Hoàng Ánh, mỗi bạn trẻ cần xác định cho mình về mục đích sống, lý tưởng sống một tích cực cách rõ ràng và dám ước mơ, dám nghĩ, dám làm. Cùng với xu thế toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo, mỗi bạn trẻ cần thức thời, tỉnh táo trước những thông tin xấu độc, hãy mở lòng, dành nhiều thời gian quan tâm, yêu thương bản thân và những người xung quanh nhiều hơn. Và câu nói trở thành kim chỉ nam của anh: “Khó không có nghĩa là không làm được”. Trong suốt quá trình học tập và công tác, trong mỗi lúc gặp khó khăn, anh Hoàng Ánh luôn nghĩ tới câu nói đó và nỗ lực, cố gắng nhiều hơn.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.