Bí thư Đà Nẵng: Không nhắc nhở nữa mà phải xử phạt nếu vi phạm phòng chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
Ông Nguyễn Văn Quảng (đứng) Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Văn Quảng (đứng) Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng.
TPO - Theo ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, tại các khu công nghiệp thời điểm này nếu cá nhân đơn vị nào không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 thì không có chuyện nhắc nhở nữa mà phải xử phạt.

Chiều ngày 30/5, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã họp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng để chỉ đạo việc triển khai công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Ông Quảng cho biết: Thời gian qua, tại TP Đà Nẵng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 triển khai đã có hiệu quả tốt, thành phố cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên, không được chủ quan với tình hình hiện nay. Bởi thành phố vẫn còn nguy cơ bùng phát do các địa phương có quan hệ trực tiếp cũng có nguy cơ bùng phát cũng rất cao.

Bí thư Đà Nẵng nhận định: Tâm lý chung khi thấy Đà Nẵng an toàn, người dân các nơi sẽ quay trở lại thành phố. Do đó, quan trọng nhất phải kiểm soát được người ra vào, phải xác định rõ yếu tố này để trong triển khai và chỉ đạo quan tâm thực hiện.

“Không để tâm lý chủ quan, thoả mãn với kết quả mà thành phố đã đạt được, nếu chủ quan sẽ gây ra những hậu quả rất lớn", Bí thư Đà Nẵng nhấn mạnh.

Đà Nẵng tái lập lại các chốt kiểm soát người ra vào thành phố không phải là việc mới nhưng yêu cầu việc kiểm soát đặt ra theo Bí thư Đà Nẵng thời điểm này có những yêu cầu rất mới. Có 2 vấn đề đặt ra là sự quan tâm của các địa phương là khác nhau và tổ chức thực hiện khác nhau trong khi nhiệm vụ không phải là mới.

Bí thư Đà Nẵng: Không nhắc nhở nữa mà phải xử phạt nếu vi phạm phòng chống dịch ảnh 1

Kiểm soát, đo thân nhiệt người ra vào TP Đà Nẵng.

Bí thư Đà Nẵng đề nghị các địa phương phải tạo điều kiện tốt nhất cho anh em làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát. Phải sáng tạo trong thực hiện, không phải cứ có khó khăn là phải chờ có ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Lãnh đạo Thành ủy biểu dương quận Ngũ Hành Sơn đã sáng tạo trong việc sử dụng thùng hàng container, lắp đặt điều hòa cho anh em làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát có chỗ nghỉ ngơi.

“Phải chủ động sáng tạo trong thực hiện, học ngay các địa phương của bạn họ kiểm soát và cách làm như thế nào. Đang có tâm lý ngại việc và không chủ động sáng tạo. Đề nghị phải rút kinh nghiệm việc này”, ông Quảng nhấn mạnh.

Liên quan đến các khu cách ly tập trung, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng cho hay chưa có cơ sở khẳng định việc lây nhiễm chéo bên trong các khu cách ly. Tuy nhiên phải tiếp tục quan tâm giám sát chặt chẽ hơn nữa ở khu cách ly. Khu cách ly nếu có điều kiện thì tiến hành giãn ra, từ 4 người/phòng xuống còn 2 người/phòng. Thậm chí nơi nếu nơi có điều kiện thì bố trí 1 người/phòng. Bởi nếu trong trường hợp F1 trong khu cách ly thành F0, nếu chỉ một người thì sẽ dễ dàng xử lý hơn phòng có 4 người.

Riêng tình hình công nhân tại các khu công nghiệp, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu phải quyết liệt trong thực hiện việc doanh nghiệp và công nhân ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và khai báo y tế hàng ngày.

“Thời điểm này, cá nhân đơn vị nào không thực hiện thì không có chuyện nhắc nhở nữa mà phải xử phạt. Đã xét nghiệm cho công nhân xong và bàn giao cho doanh nghiệp điều đó đồng nghĩa các cá nhân và doanh nghiệp đó phải tự chịu trách nhiệm. Bây giờ là lúc tăng cường hơn nữa việc giám sát và xử phạt”, ông Quảng chỉ đạo.

Đà Nẵng "chi viện" cho Bắc Giang

Cũng trong chiều ngày 30/5, chính quyền TP Đà Nẵng tổ chức gặp mặt, chia tay đoàn y, bác sĩ, điều dưỡng chi viện, hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết: hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Y tế cũng như tỉnh Bắc Giang, với tinh thần và trách nhiệm của mình, Đà Nẵng đã cử đoàn cán bộ, y bác sỹ, điều dưỡng viên gồm 10 người ra “tâm dịch” để hỗ trợ Bắc Giang dập dịch.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.