Bị tấn công sau vụ Jerusalem, Israel ‘trả đũa’ bằng xe tăng và chiến đấu cơ

Xe tăng của quân đội Israel hoạt động tại Dải Gaza hồi năm 2014. Ảnh: AFP
Xe tăng của quân đội Israel hoạt động tại Dải Gaza hồi năm 2014. Ảnh: AFP
TPO - Để trả đũa các vụ tấn công bạo lực sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Jerusalem, quân đội Israel đã triển khai xe thăng và máy bay chiến đấu đến Dải Gaza.

Sputnik đưa tin, lực lượng vũ trang Israel mới đây đã triển khai một xe tăng và một máy bay chiến đấu chống lại hai trạm quân sự ở Dải Gaza, được cho là nhằm trả đũa các vụ tấn công bằng rocket trước đó.

“Để đáp trả những quả rocket bắn vào Israel suốt cả ngày, một xe tăng và máy bay chiến đấu của IDF (Lực lượng Phòng vệ Israel) đã nhắm mục tiêu vào hai trạm quân sự tại Dải Gaza. IDF tin rằng, Hamas chịu trách nhiệm về các hoạt động thù địch chống lại Israel từ Dải Gaza”, Press TV trích thông báo từ IDF.

Được biết, cuộc tấn công không gây ra thương vong nào cho người, bởi theo thông tin, không có ai ở trong hai vị trí bị không và pháo kích.

Theo Reuters, Al-Tawheed, một nhóm theo chủ nghĩa thánh chiến ở Gaza, chịu trách nhiệm trong vụ bắn phá Israel, bất chấp lời kêu gọi kiềm chế từ Hamas (hay Phong trào Kháng chiến Hồi giáo), hiện đang nắm quyền kiểm soát vùng đất này.

Một làn sóng biểu tình quần chúng Palestine nổ ra trên các khu định cư ở Bờ Tây sau quyết định của ông Trump, dẫn đến hậu quả, hơn 100 người Palestine bị thương trong các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh Israel.

Trước đó, lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh cũng kêu gọi phát động cuộc nội chiến mới. Trong khi phát ngôn viên của phong trào này cảnh báo, quyết định của ông Trump “mở ra cánh cửa địa ngục”.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.