Bị tấn công bằng thuốc nổ, 10 CĐV Anh nhập viện

Tang vật thu tại hiện trường
Tang vật thu tại hiện trường
10 CĐV Anh đã phải nhập viện trong vụ tấn công bằng thuốc nổ ở Sao Paulo ngay trước khi trận đấu giữa “Tam sư” và Uruguay diễn ra.

Theo các nhân chứng, một băng xã hội đen đã ném thuốc nổ trước cửa hai quán bar Guanabara Bar và Planeta Fruta, nằm ở phố Avenida Sao Joao vào khoảng 13h30 (giờ địa phương). 10 CĐV Anh đã phải nhập viện vì chấn thương.

Cảnh sát Brazil xác nhận 15 kẻ đã bị bắt giữ sau vụ tấn công gây chấn động ở thành phố sôi động bậc nhất nước này. Những kẻ tấn công được miêu tả mặc toàn đồ đen, trùm đầu. Tất cả đều là người Brazil. Chúng đã cố tẩu thoát bằng xe buýt nhưng không thoát khỏi sự truy đuổi của lực lượng cảnh sát.

Cảnh sát đã thu giữ 6 thanh thuốc nổ, một nắm đấm sắt (bọc vào tay để tăng độ sát thương) trong các vụ tấn công, một con dao găm, một dụng cụ bảo vệ hàm thường dùng trong các trận boxing tại hiện trường. Một nhân chứng có tên Reginaldo Pereira cho biết vụ tấn công này dường như nhằm mục đích gây rối loạn để cướp bóc tài sản của các CĐV Anh. “Nó diễn ra rất nhanh. Bọn chúng tới khu vực này và đụng độ với mọi người, đập phá nhiều thứ và ném thuốc nổ. Mỗi lần chúng tôi có sự kiện lớn là chuyện này lại xảy ra”.

Trung sĩ Martins thuộc cảnh sát Sao Paulo, người tham gia điều tra vụ việc này cho biết: “Vụ việc đang được điều tra. Chúng tôi chưa thể xác định nhóm quá khích này là cổ động viên của đội nào. Nhưng có thể biết được chúng là người Brazil.

Nhóm quá khích đã chủ định tấn công từ trước. Chúng mang theo hung khí và thuốc nổ. Những hành vi như vậy rất đáng lên án và chúng tôi sẽ có những hình phạt thích đáng”.

Theo Theo Thể thao văn hóa
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.