Bí quyết chinh phục giải thưởng Sao tháng Giêng của ba nữ sinh đất Cảng

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Linh Chi, Thu An và Thanh Phương là ba sinh viên của Thành phố Hải Phòng nhận giải thưởng "Sao tháng Giêng" năm 2022 từ Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Ba cô gái trẻ, tài năng và đầy nhiệt huyết trong các hoạt động Đoàn - Hội là minh chứng cho những khát vọng, tiên phong của thanh niên thành phố Cảng.
Bí quyết chinh phục giải thưởng Sao tháng Giêng của ba nữ sinh đất Cảng ảnh 1

Thu An, Thanh Phương và Linh Chi (từ trái qua) tại Lễ Tuyên dương và trao Giải thưởng “Sao tháng Giêng” cấp Trung ương năm 2022 vừa được tổ chức vào ngày 7/1/2023.

Đặt mục tiêu chinh phục “Sao tháng Giêng” ngay từ năm nhất

Nguyễn Thị Linh Chi là Bí thư Liên chi đoàn Khoa Luật, Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng. Từ khi là sinh viên năm nhất, cô đã xác định mục tiêu phải chinh phục bằng được giải thưởng "Sao tháng Giêng".

Nhận thấy tiêu chí xét duyệt vừa yêu cầu thành tích học tập tốt, vừa yêu cầu sự đóng góp trong hoạt động ngoại khoá, cô đã chủ động sắp xếp phương pháp học tập phù hợp để vừa đạt hiệu quả cao nhưng cũng tiết kiệm thời gian dành cho các hoạt động Đoàn - Hội.

Bí quyết chinh phục giải thưởng Sao tháng Giêng của ba nữ sinh đất Cảng ảnh 2

Ngoài giải thưởng "Sao tháng Giêng” cấp Trung ương, Linh Chi cũng giành được danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp Thành phố năm 2022.

“Là sinh viên ngành Luật nên mình tập trung vào việc đọc và nghiên cứu các bộ luật, kèm với đó là việc tìm hiểu các tình huống thực tế. Về các hoạt động khác, mình may mắn được tạo điều kiện để góp mặt trong nhiều chương trình bổ ích, thiết thực. Mình muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới thầy Lê Trường Sơn, Bí thư Đoàn trường vì đã luôn đồng hành và giúp đỡ mình cũng như các bạn sinh viên khác trong quá trình tham gia.”

Khi được hỏi về cách cân bằng, sắp xếp thời gian, Linh Chi cho biết mỗi bạn sinh viên cần xác định rõ mục tiêu của bản thân và dựa vào đó để lập ra kế hoạch chi tiết từng bước để đi tới mục tiêu đó.

Bí quyết chinh phục giải thưởng Sao tháng Giêng của ba nữ sinh đất Cảng ảnh 3

“Một trải nghiệm tuyệt vời với những con người tuyệt vời” là cảm xúc của Linh Chi khi được tham dự “Ngày hội học sinh, sinh viên toàn quốc - Connect Fest” năm 2023 tại Hà Nội.

Linh Chi cũng gửi lời nhắn: “Tuổi trẻ chỉ đến một lần trong đời, vậy nên hãy sống sao cho những năm tháng này rực rỡ nhất để sau này khi nhìn lại, bản thân sẽ không phải nuối tiếc điều gì nhé”.

Luôn hết mình trong các hoạt động cộng đồng

Nguyễn Thị Thu An hiện là sinh viên năm cuối ngành Giáo dục Tiểu học, khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non, Trường Đại học Hải Phòng. Cô đồng thời đảm nhiệm nhiều chức vụ: Uỷ viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Hải Phòng, Phó Bí thư Liên chi Đoàn khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non, Phó Chủ nhiệm CLB Tuyên truyền viên Hiến máu tình nguyện trường và Chủ nhiệm CLB Hoạt động vì Cộng đồng. Cô vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2021.

Bí quyết chinh phục giải thưởng Sao tháng Giêng của ba nữ sinh đất Cảng ảnh 4

Một số hoạt động ngoại khoá mà Thu An trực tiếp tham gia và quản lý.

Khi biết tin nhận được giải thưởng "Sao tháng Giêng", Thu An cho biết: “Mình cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi trở thành 1 trong 104 cá nhân ở trong và ngoài nước nhận được giải thưởng này. Mình muốn gửi lời cảm ơn đến Hội Sinh viên TP. Hải Phòng, các thầy cô trong Ban Giám hiệu, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Hải Phòng đã luôn hỗ trợ và ghi nhận những đóng góp, cống hiến của mình trong suốt thời gian qua”.

Giai đoạn 2021- 2022 có lẽ là khoảng thời gian vất vả nhất khi cô liên tiếp tham gia nhiều hoạt động: Phòng, chống dịch COVID-19, Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, Hiến máu tình nguyện, hội thi Nghiệp vụ sư phạm hay Ban tổ chức Hoa khôi Sinh viên Đại học Hải Phòng.

Bí quyết chinh phục giải thưởng Sao tháng Giêng của ba nữ sinh đất Cảng ảnh 5

Ngoài các thành tích trong công tác Đoàn - Hội, Thu An từng đạt giải Nhì cuộc thi Nghiệp vụ sư phạm cấp khoa.

Đáng nhớ nhất với Thu An là chuyến đi tình nguyện tại huyện đảo Bạch Long Vĩ. Chuyến đi tới vùng đất xa xôi và còn nhiều khó khăn vào mùa hè năm thứ hai đại học đã cho cô nhiều kỷ niệm tuyệt vời. Tại đây, cô được trực tiếp tham gia xây dựng các công trình ý nghĩa như: Bức tường thanh niên, Thắp sáng biển đảo hay Cải tạo sân chơi dành cho thanh, thiếu niên trên đảo.

“Tự học, tự tin, tự phát triển”

Đây chính là thông điệp mà cô sinh viên năm ba ngành Kinh tế vận tải biển Nguyễn Thị Thanh Phương, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam muốn gửi tới các bạn trẻ đang khát khao chinh phục danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” hay giải thưởng “Sao tháng Giêng”.

Bí quyết chinh phục giải thưởng Sao tháng Giêng của ba nữ sinh đất Cảng ảnh 6

Thanh Phương và đồng chí Lê Hoàng Dương, Bí thư Đoàn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tại Lễ vinh danh “Sinh viên 5 Tốt” do Hội Sinh viên TP. Hải Phòng tổ chức.

Theo cô, tham gia công tác Đoàn Hội không chỉ giúp cho những năm đại học hết nhàm chán mà còn giúp cô tạo dựng thêm nhiều mối quan hệ cũng như phát triển các kỹ năng mềm. Đồng thời thông qua các hoạt động này, cô gái 21 tuổi đã trở nên tự tin, dạn dĩ và trưởng thành hơn theo thời gian.

Dù bận rộn với vai trò Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và Phó Bí thư Chi đoàn khoa Kinh tế, cô luôn giữ vững phong độ trong việc học. Ngoài việc giành được học bổng khuyến khích học tập trong nhiều kỳ liên tiếp, cô còn có đề tài nghiên cứu khoa học đạt loại tốt cấp khoa.

Bí quyết chinh phục giải thưởng Sao tháng Giêng của ba nữ sinh đất Cảng ảnh 7

Thanh Phương chụp hình kỷ niệm cùng bảng tuyên dương tại Ngày hội học sinh, sinh viên toàn quốc - Connect Fest năm 2023.

Với châm ngôn sống: “You only live once, but if you do it right, once is enough” (Bạn chỉ sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì một lần là đủ), Thanh Phương gửi lời chúc may mắn tới những bạn sinh viên đang theo đuổi giải thưởng “Sao tháng Giêng”. Cô hy vọng mọi người sẽ luôn cố gắng với tinh thần của một chiến binh, không nề hà khó khăn và luôn hết mình để sớm tỏa sáng vào các năm tiếp theo.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.