Bị phát hiện, trộm giết chủ tiệm tạp hóa để bịt đầu mối

Bị chủ tiệm tạp hóa phát hiện khi trộm tiền, Lành cầm dao cố giết người này để bịt đầu mối.

VKSND tỉnh Đồng Tháp vừa ra cáo trạng truy tố Trần Văn Lành (sinh năm 2005, ngụ huyện Châu Thành) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, do không có tiền tiêu xài nên thiếu niên này nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Tối 6/9/2019, Lành đến tiệm tạp hóa của bà Nguyễn Kim Hiền (ở xã Tân Bình, huyện Châu Thành) rồi lấy trộm 700.000 đồng. Bị chủ tiệm phát hiện, bị can bỏ lại tiền, bước ra ngoài.

Bị phát hiện, trộm giết chủ tiệm tạp hóa để bịt đầu mối ảnh 1

Lành tại thời điểm bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Công an Đồng Tháp.

Thấy bà Hiền đóng cửa hàng để đi trình báo cảnh sát, Lành cầm dao đâm trúng bụng nạn nhân. Khi con dao bị gãy, bị can bóp cổ chủ tiệm tạp hóa. Người dân sau đó đã bắt được Lành để giao cho cảnh sát.

Còn bà Hiền được đưa đến bệnh viện cấp cứu với tỷ lệ thương tích 19%. Cơ quan tố tụng nhận định việc nạn nhân không chết nằm ngoài ý muốn của bị can.

Lành thừa nhận thường xem cảnh bạo lực trên mạng nên đã làm theo.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG