Bị phạt 7,5 triệu đồng vì lên mạng xã hội đăng tin phải kết hôn trước 30 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông C.V.T (ngụ Bình Dương) lên mạng xã hội đăng tin tuyên bố luật có hiệu lực chính thức về việc buộc người dân phải kết hôn trước 30 tuổi. Với hành vi thông tin sai sự thật, ông T. bị phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 10/9, Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) cho biết vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông C.V.T. (SN 1978) về hành vi sử dụng mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận.

Trước đó, ông T. đã dùng tài khoản mạng xã hội Facebook “Việt Thủy” chia sẻ thông tin lên trang cá nhân với nội dung “Chính thức: Phạt từ 5 - 10 triệu đồng nếu Nam, Nữ kết hôn muộn sau 30 tuổi” kèm dòng trạng thái “Một thiên đường... ”.

Thông tin của ông T. khiến nhiều người khác chia sẻ gây hoang mang, Công an huyện Dầu Tiếng tiến hành xác minh và mời ông T. lên làm việc. Qua quá trình đấu tranh, ông T. đã thừa nhận vi phạm của mình.

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì lên mạng xã hội đăng tin phải kết hôn trước 30 tuổi ảnh 1

Ông T. làm việc với công an

Ngoài ra, công an còn phát hiện Facebook “Việt Thủy” có những bình luận sai sự thật, vu khống về việc trợ cấp do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tiêm ngừa vắc xin, chia sẻ nhiều thông tin có nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ các trang mạng nước ngoài như RFA, Trương Quốc Huy - N10Tv... gây dư luận xấu.

Công an huyện Dầu Tiếng đã tham mưu cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T. số tiền 7,5 triệu đồng và buộc đương sự làm cam kết không tái phạm.

MỚI - NÓNG