Bị phạt 200 triệu vì không khai mình trở về từ vùng dịch, rồi xét nghiệm lại dương tính

HHT - Cư dân mạng đang tổ chức một cuộc lấy ý kiến, đề nghị phải cho 3 cô gái vô trách nhiệm đi tù. Lý do là vì họ khai man để khỏi phải cách ly mặc dù trở về từ vùng dịch, để rồi gây ra biết bao hệ lụy sau khi kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hàng chục nghìn người đã ký tên vào bản trưng cầu ý kiến, đề nghị phải bỏ tù những cô gái trở về từ vùng dịch nhưng không khai báo. Chính họ đã gây ra “cơn bão COVID-19” ở bang Queensland (Úc), khiến mọi người đang khốn đốn.

Rất nhiều cửa hàng ở thành phố Logan và South Brisbane đã phải đóng cửa, hàng trăm người phải xét nghiệm COVID-19, sau khi ba cô gái bay từ Melbourne (bang Victoria) về, trong đó hai cô có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bị phạt 200 triệu vì không khai mình trở về từ vùng dịch, rồi xét nghiệm lại dương tính ảnh 1

Tình hình dịch COVID-19 ở bang Victoria (Úc) đang rất căng thẳng.

3 cô gái này, một cô 19 tuổi và hai cô 21 tuổi, đã đi du lịch tới bang Victoria - vùng dịch ở Úc - và khi về thì viết sai sự thật trong giấy khai báo để không phải cách ly. Việc này khiến các nhà chức trách đã phải tổ chức họp báo, nói rằng “rất thất vọng” vì hành vi của 3 cô gái. Một cảnh sát nói: “Nói thẳng ra thì hành vi của họ không khác gì tội phạm, và họ gây nguy hiểm cho cả cộng đồng”.

Cảnh sát Queensland đã quyết định phạt 3 cô này vì tội cung cấp thông tin sai, mỗi người sẽ phải nộp phạt mức cao nhất là 13.345 đôla Úc (hơn 220 triệu đồng).

Bị phạt 200 triệu vì không khai mình trở về từ vùng dịch, rồi xét nghiệm lại dương tính ảnh 2

Hai cô gái nhiễm COVID-19 mà đi khắp nơi, gây nguy hiểm cho cộng đồng. Ảnh: Facebook.

Chưa hài lòng, người dân ở Queensland tổ chức lấy ý kiến trên trang Change.org với tuyên bố: “Những cô gái này đã gian dối, đặt cả bang Queensland vào nguy cơ phải phong tỏa toàn bộ, gây nguy hiểm cho cuộc sống, sức khỏe và kinh tế của cộng đồng”. Bởi vậy, họ muốn 3 cô phải chịu phạt nặng để làm gương cho người khác. Hiện đã có 90.000 người ký tên vào bản yêu cầu.

Phía cảnh sát cho biết, 3 cô này cũng bị kết tội lừa đảo, có thể sẽ bị phạt tù lên đến 5 năm. Nhưng tất nhiên, giờ thì hai trong số họ phải được điều trị COVID-19 đã.

Bị phạt 200 triệu vì không khai mình trở về từ vùng dịch, rồi xét nghiệm lại dương tính ảnh 3

Nhiều cửa hàng ở những thành phố mà các cô gái có mặt đều đã phải đóng cửa. Ảnh minh họa: BC News: Lexy Hamilton-Smith.

Hiện các chuyên gia y tế ở Queensland đang theo dõi chặt chẽ để xem SARS-CoV-2 đã lây lan ra cộng đồng chưa, vì 3 cô gái kia đã đi khắp nơi trong 8 ngày rồi.

Bị phạt 200 triệu vì không khai mình trở về từ vùng dịch, rồi xét nghiệm lại dương tính ảnh 4
Theo (Theo My GC)
MỚI - NÓNG
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn
HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.

Có thể bạn quan tâm

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

HHT - Mới đây, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ thông tin về 2 bé trai đạp xe từ Điện Biên xuống Hà Nội để đi tìm mẹ. Hai em được một người dân bắt gặp trong bộ dáng mệt mỏi, đói khát nên đưa vào nhà giúp đỡ. Tuy nhiên, theo xác minh mới nhất của Công an huyện Mai Châu, sự thật không đúng như lời kể của hai em.