Bị ong vò vẽ đốt, 11 người thương vong

TPO - Chỉ trong hai ngày, tổ ong vò vẽ đã tấn công người dân miền núi xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) khiến 1 người chết, 10 người bị thương.

Ngày 25/10, trao đổi với Tiền Phong, ông Phan Sỹ Thắng - CVP UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ việc, 1 người tử vong, 10 người người bị thương khi bị đàn ong vò vẽ tấn công.

Trước đó, vào khoảng 11h (ngày 22/10), anh Kha Văn Hằng (33 tuổi), trú tại bản Na Chảo, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, đang chặt tre trên rẫy thì bất ngờ bị một tổ ong vò vẽ tấn công khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Bị ong vò vẽ đốt, 11 người thương vong ảnh 1 Những người bị thương điều trị tại TTYT.

Phát hiện vụ việc, người dân địa phương đưa anh Hằng đến Trung tâm Y tế dự phòng huyện Kỳ Sơn để cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân tử vong.

Đến chiều 24/10, 10 người dân thuộc bản Na Chảo đi rẫy về lại bị tổ ong võ vẽ này tấn công khiến mọi người bị thương và phải nhập viện cấp cứu. Hiện, chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân không qua đoạn đường mà tổ ong vò vẽ trên đóng.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.