Bị NTK Hà Duy tố thiếu chuyên nghiệp, phía Hương Giang idol nói gì?

Bị NTK Hà Duy tố thiếu chuyên nghiệp, phía Hương Giang idol nói gì?
Đại diện phía Hương Giang Idol đã có lời "phản pháo" sau khi phía NTK Hà Duy cho rằng cô bị cắt phần trình diễn vì thiếu chuyên nghiệp.

Tối 30/6, show thời trang của NTK Hà Duy đã diễn ra tại Hà Nội, quy tụ dàn người đẹp đang rất được chú ý. Trong đó, sự xuất hiện của Phạm Hương và Hương Giang với vai trò vedette kết thúc chương trình nhận nhiều sự quan tâm từ công chúng. Tuy nhiên trái với kịch bản, Hương Giang lại vắng mặt trong màn catwalk này.

Lý giải cho sự thay đổi này, phía NTK Hà Duy giải thích với báo chí sau đêm diễn thì đây chỉ là một sự cố hy hữu. Tuy nhiên chỉ ít giờ sau khi bày tỏ sự tiếc nuối cũng như mong muốn hợp tác trong tương lai gần, Hà Duy lại gây xôn xao khi "tố ngược" Hương Giang thiếu chuyên nghiệp bằng chia sẻ khá dài trên Facebook cá nhân.

Bị NTK Hà Duy tố thiếu chuyên nghiệp, phía Hương Giang idol nói gì? ảnh 1

Chia sẻ của NTK Hà Duy nói rằng Hương Giang Idol thiếu chuyên nghiệp nên bị cắt phần trình diễn

Trước thôn tin này, đại diện truyền thông của Hương Giang cho biết: "Về lịch trình làm việc ở show diễn của NTK Hà Duy, Hương Giang đã có báo trước với chính NTK về việc mình bận lịch làm việc tại Tp. HCM nên không thể có mặt ở Hà Nội tập luyện vào ngày 29/6, và ngày 30/6 cô sẽ tự trang điểm trước khi qua show diễn. NTK Hà Duy đã đồng ý và còn gửi layout make up cho Hương Giang.

Ngoài ra, trước đó, Hương Giang cũng đã có buổi thử đồ tại showroom của NTK Hà Duy vào đêm 28/6 ở Hà Nội, trước khi cô bay vào lại Tp. HCM sáng hôm sau - 29/6. 

Còn trong hậu trường show diễn, Hương Giang có liên tục hỏi han Phạm Hương và đạo diễn catwalk về đường đi và điểm pose dáng. Khi phần trình diễn của nghệ sĩ violon Hoàng Rob kết thúc, chính Hương Giang cũng chạy ra để xem đến màn nào rồi vì không thấy ai nhắc.

Hương Giang khẳng định cô chỉ ở trong hậu trường suốt buổi diễn, thậm chí không đi ra ngoài làm việc cá nhân. Lịch làm việc rõ ràng đã được NTK Hà Duy đồng ý trước đó, vậy sao có thể nói Hương Giang thiếu chuyên nghiệp được?".

Liên hệ với nghệ sĩ violin Hoàng Rob, anh cho biết: "Sau khi phần trình diễn của mình kết thúc, tôi có thấy Hương Giang đứng ở cánh gà. Và sau khi tôi vào hậu trường, tôi mới thấy Hương Giang quay trở lại và tiếp tục ngồi chờ ở phòng chờ".

Tối 30.6, NTK Hà Duy tổ chức show thời trang cá nhân đầu tiên sau 6 năm làm nghề tại Hà Nội. Show diễn thu hút khoảng 600 khách mời, trong đó có nhiều nhân vật nổi tiếng như Hoa hậu Ngọc Hân, Hoa hậu Mỹ Linh, Hoa hậu Phụ nữ toàn thế giới 2018 Dương Thuỳ Linh, Á hậu Tú Anh, Á hậu Hoàng Anh, Hoa hậu Áo dài 2018 Phí Thuỳ Linh, ca sĩ Quế Vân, Dương Hoàng Yến, Hà Anh, ca nương Kiều Anh... 

Bị NTK Hà Duy tố thiếu chuyên nghiệp, phía Hương Giang idol nói gì? ảnh 2 Nhà thiết kế Hà Duy cùng Phạm Hương, Hồng Quế... ra chào khán giả nhưng không có Hương Giang.

NTK Hà Duy từng hé lộ, đảm nhận vị trí vedette trong show diễn của anh có Hồng Quế cùng con gái ở phần 1, Hoa hậu chuyển giới Hương Giang cùng Hoa hậu Phạm Hương sẽ khép lại phần 2 của chương trình. Tuy nhiên, không ít khán giả đã rất ngạc nhiên vì Hương Giang không xuất hiện trên sàn diễn theo đúng kịch bản. Ở màn kết của show chỉ có Phạm Hương 'độc diễn' trong bộ đầm đen được đính kết tỉ mỉ. Trước đó, Hương Giang đã có mặt từ sớm trên thảm đỏ chụp hình, sau đó vào phòng chờ để trang điểm, làm tóc, chuẩn bị cho vai trò người mẫu.

Theo một nguồn tin ở hậu trường, Hương Giang đã rất bức xúc và buồn vì không thể ra diễn. Cô ngồi đợi ở phòng trang điểm và nghĩ rằng sẽ có người trong êkíp sản xuất nhắc nhở mình trước giờ lên sân khấu. Tuy nhiên không có ai nhắc cô khiến cô bị lỡ hẹn với khán giả. 

Đằng sau của sự cố "bị bỏ quên" này đang là một câu chuyện lùm xùm với khá nhiều "lời qua tiếng lại". 

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.