Bị nhóm bạn cùng trường "đánh hội đồng", nữ sinh lớp 7 ở TP.HCM sợ hãi không dám đi học

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip gần một phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị 3 nữ sinh khác "đánh hội đồng". Sau khi sự việc xảy ra, phụ huynh của nữ sinh bị đánh cũng đã phải lên tiếng "kêu cứu".

Cụ thể trong đoạn clip, một nữ sinh nằm dưới đất, ôm mặt "chịu trận" khi bị nhóm bạn lao vào đá, giật tóc, đánh tới tập vào người. Được biết, nữ sinh bị đánh là N.G.H. - học sinh lớp 7 của trường THCS Võ Văn Vân (huyện Bình Chánh, TP.HCM) bị nhóm bạn cùng trường đánh "hội đồng".

Trao đổi với báo chí, cô N.T.H.Linh - phụ huynh của nữ sinh N.G.H. (huyện Bình Chánh, TP.HCM) chia sẻ, sự việc trên xảy ra vào thứ Sáu ngày 14/1 khi cô Linh phát hiện bạn H. có các vết bầm tím ở mặt, trầy xước ở đầu gối... Qua hỏi han, bạn H. nói rằng bị các bạn cùng trường đánh. Cô Linh đưa H. đến đối chất với nhóm học sinh này.

"Trong lúc đôi co với nhóm học sinh đánh con mình, vì quá bức xúc nên tôi đã dùng mũ bảo hiểm đánh mấy cái vào nhóm học sinh rồi sau đó báo cáo cho nhà trường biết vụ việc" - cô Linh cho biết.

Bị nhóm bạn cùng trường "đánh hội đồng", nữ sinh lớp 7 ở TP.HCM sợ hãi không dám đi học ảnh 1

(Ảnh cắt từ clip)

Cũng theo chia sẻ của cô Linh, tối cùng ngày, nhóm học sinh này còn 2 lần kéo đến tận nhà cô Linh để đôi co: “Lần thứ 2 khi không có tôi ở nhà thì nhóm người này hăm dọa khiến con gái tôi sợ hãi phải gọi điện cho tôi. Sau đó tôi có báo công an khu vực đến làm việc thì nhóm người này mới chịu ra về”.

Sau khi sự việc xảy ra, phía nhà trường có mời cô Linh và phụ huynh của các học sinh đánh N.G.H. lên làm việc. Dự tính sẽ kết thúc vụ việc tại đây thì hôm qua 16/1, cô Linh thấy trên mạng xã hội xuất hiện clip con mình bị "đánh hội đồng" dã man nên quyết tâm làm tới cùng để răn đe nhóm học sinh này.

“Tôi động viên, tâm sự với con thì mới biết trước đó ít hôm cháu đã bị đánh nhưng nhóm này đe dọa sẽ không được nói với ai, nếu không sẽ bị đánh thảm hơn nữa. Nguyên do của việc bị đánh là do cách đây tầm 1 tháng khi đi tiêm phòng vắc-xin COVID-19, một học sinh nhóm này cho rằng con tôi nhìn đểu, lườm mình”, cô Linh kể lại.

Theo cô Linh, mấy hôm nay nhóm học sinh đánh N.G.H. vẫn tiếp tục nhắn tin đe dọa khiến nữ sinh H. sợ hãi, không dám đến trường.

Sáng nay 18/1, bà Lê Thị Thu Vân, Hiệu trưởng trường THCS Võ Văn Vân đã lên tiếng xác nhận vụ việc. Bà Vân cho biết, nhà trường và gia đình học sinh đang phối hợp với công an địa phương để làm rõ sư việc.

Bị nhóm bạn cùng trường "đánh hội đồng", nữ sinh lớp 7 ở TP.HCM sợ hãi không dám đi học ảnh 4
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Tuyển sinh 2024: Thi thử vào lớp 10, bao nhiêu là đủ và thi vào lúc nào là phù hợp?

Tuyển sinh 2024: Thi thử vào lớp 10, bao nhiêu là đủ và thi vào lúc nào là phù hợp?

HHT - Chỉ còn vài tháng nữa là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2024 sẽ chính thức diễn ra, kéo theo đó là cuộc “chạy đua” thi thử để kiểm tra và đánh giá năng lực, cũng như rèn luyện áp lực cho thí sinh trở nên “nóng” hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, thi thử bao nhiêu là đủ và thi thử vào thời gian nào là phù hợp ?