Bị máy cào nghêu cào mất “của quý”

Bị máy cào nghêu cào mất “của quý”
TP- Ngày 25/11, sức khỏe bệnh nhân N.Q.V. (19 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) đã hồi phục trở lại sau 2 ngày nhập viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh, điều trị vì bị tuột tróc toàn bộ phần da ở bộ phận sinh dục.

Bác sĩ Trần Ngọc Sinh- Trưởng khoa Tiết niệu cho biết, ngày 23/11, khi đang làm việc, anh V. đã bị bộ phận cuốn của chiếc máy cào nghêu quấn lấy chiếc quần đang mặc, đồng thời quấn luôn “của quý”.

Bệnh nhân được đưa đến tại Bệnh viện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận sơ cứu, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng dương vật và hai bìu đã bị tuột tróc hết phần da bên ngoài, vết thương sưng.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã tiến hành rửa sạch vết thương, cắt lọc phần da hư còn dính đất cát, đặt thông niệu đạo, chôn tinh hoàn, khâu da định hướng, điều trị nhiễm trùng.

Bác sĩ Sinh cho biết: Trong tuần tới các bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật ghép da, tạo hình dương vật cho anh V. sau khi bệnh nhân hết nhiễm trùng.

MỚI - NÓNG