Bí mật về chiếc băng thủ quân của HAGL

Tiền đạo Lê Hoàng Thiên.
Tiền đạo Lê Hoàng Thiên.
Không phải Xuân Trường, Tuấn Anh hay Công Phượng mà tiền vệ Lê Hoàng Thiên đã được tân HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn chọn là người đeo chiếc băng đội trưởng trong phần còn lại của mùa giải

Dưới triều đại của HLV Nguyễn Quốc Tuấn, HAGL đã có những sự thay đổi mạnh mẽ. Theo đó, ông sử dụng các cựu binh đóng vai trò nòng cốt, chẳng hạn như: Bùi Văn Long, Bùi Trần Vũ, Võ Út Cường và Lê Hoàng Thiên… Trong số này, Văn Long là người từng được HLV Guillaume Graechen chọn đeo băng đội trưởng ở cúp QG.


Tuy nhiên, trong trận đấu với SLNA, HAGL đã có thêm một thủ quân mới đó là Lê Hoàng Thiên. Thực ra, Hoàng Thiên chính là cầu thủ được đặt kỳ vọng nhất ở thời điểm hiện tại. Tiền vệ này không những có kinh nghiệm khi từng khoác áo U23 Việt Nam và ĐTQG, mà còn rất hiểu các đồng đội trẻ của mình bởi có một thời gian dài, Hoàng Thiên được HLV Graechen trọng dụng.

Trở lại sau chấn thương, Hoàng Thiên đã dần lấy lại được phong độ. Và anh cũng là người duy nhất có thể đá thay vị trí trung phong cắm của tiền đạo Moussa, người đã phải nhận thẻ đỏ ở vòng 20, dẫn đến việc phải nghỉ 2 trận. Trao chiếc băng đội trưởng cho Hoàng Thiên chính là liều thuốc kích thích tâm lý của HLV Nguyễn Quốc Tuấn và HAGL đã thành công. Hoàng Thiên có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 từ cú đá phạt đập hàng rào và đội bóng phố Núi đã có 3 điểm khi vượt qua SLNA với tỷ số 3-1.

Theo Theo Bongda+
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.