Bị mắng hèn nhát, ngôi sao tuyển Anh bức xúc: Tôi muốn đá 11m nhưng không được!

0:00 / 0:00
0:00
Bị mắng hèn nhát, ngôi sao tuyển Anh bức xúc: Tôi muốn đá 11m nhưng không được!
TPO - Tiền vệ Jack Grealish đã phải lên tiếng sau khi bị huyền thoại M.U chê "hèn nhát" vì không dám xung phong đá luân lưu trong trận chung kết EURO 2020 .

Đội tuyển Anh nhận thất bại cay đắng trước Italia trên loạt đá luân lưu may rủi ở chung kết EURO 2020 rạng sáng nay. Cho dù thủ thành Pickford xuất sắc cản phá hai cú sút của Belotti và Jorginho bên phía tuyển Italia, tuyển Anh vẫn ôm hận với thất bại 2-3.

Trên mạng xã hội, Jack Grealish khẳng định anh muốn là người thực hiện những loạt sút luân lưu nhưng không được HLV Southgate phân công.

"Tôi đã nói là tôi muốn đá luân lưu. Tôi sẽ không nói gì về HLV, người đã có nhiều quyết định đúng đắn. Nhưng tôi không chấp nhận việc người khác nói rằng tôi không muốn đá luân lưu, trong khi tôi là người xung phong", tiền vệ Jack Grealish cho biết.

Trước đó, huyền thoại bóng đá Roy Keane chỉ trích các cầu thủ có kinh nghiệm như Jack Grealish và Raheem Sterling vì để các cầu thủ trẻ như Bukayo Saka thực hiện quả đá luân lưu quyết định dẫn đến thất bại.

"Nếu bạn là Jack Grealish hay Raheem Sterling, bạn không thể ngồi im một chỗ và để các cầu thủ trẻ thực hiện trọng trách ấy. Bạn phải bước lên và nói: "Nghe này! Tôi đã chơi nhiều trận hơn, nhiều kinh nghiệm hơn. Tôi sẽ là người thực hiện quả đá quyết định!", cựu cầu thủ M.U nói với ITV.

Theo tiết lộ của truyền thông Anh, Jack Grealish chỉ đứng thứ 8 trong danh sách những người thực hiện loạt sút luân lưu, sau Harry Kane, Harry Maguire, Marcus Rashford, Jadon Sancho và Saka. HLV Gareth Southgate gây tranh cãi khi để những cầu thủ trẻ như Rashford, Sancho và Saka thực hiện những loạt sút luân lưu cuối cùng, dẫn đến thất bại của đội tuyển Anh. Phát biểu sau trận đấu, chiến lược gia này giải thích rằng ông lựa chọn người đá luân lưu dựa trên màn trình diễn trên sân tập.

MỚI - NÓNG