Bị loại ở Asian Cup, HLV Marcello Lippi chia tay tuyển Trung Quốc

Bị loại ở Asian Cup, HLV Marcello Lippi chia tay tuyển Trung Quốc
TPO - Sau khi đội tuyển Trung Quốc thảm bại 0-3 trước Iran tại tứ kết Asian Cup 2019, HLV Marcello Lippi quyết định sẽ không gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA).

Ở tứ kết Asian Cup 2019 diễn ra đêm qua, Trung Quốc đã thua trắng 3 bàn trước Iran. Mehdi Taremi (18'), Sardar Azmoun (I31'), Karim Ansarifard (90+1') là những người lập công cho đại diện đến từ Tây Á.

Với kết quả này, Trung Quốc phải nói lời chia tay Asian Cup 2019. Trong khi đó, Iran giành quyền vào bán kết. Đối thủ tiếp theo của đội bóng Tây Á là Nhật Bản.

Bị loại ở Asian Cup, HLV Marcello Lippi chia tay tuyển Trung Quốc ảnh 1 HLV Lippi chia tay ĐT Trung Quốc sau hơn 2 năm gắn bó.
Sau khi trận đấu kết thúc, HLV Lippi đã quyết định sẽ không gia hạn hợp đồng với LĐBĐ Trung Quốc. Hiện tại, nhà cầm quân 70 tuổi chưa hé lộ điểm dừng chân tiếp theo trong sự nghiệp nhưng không loại trừ khả năng ông sẽ “rửa tay gác kiếm”. Phát biểu sau trận đấu, HLV Lippi cho biết: “Trận đấu vừa qua cũng đánh dấu sự kết thúc hợp đồng giữa tôi với LĐBĐ Trung Quốc, kết thúc cuộc hành trình của tôi với bóng đá nước này. Tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn. Đó là một vinh dự khi được dẫn dắt đội tuyển như vậy. Tôi đã cố gắng hết sức để giúp đội bóng cải thiện thành tích. Tôi đã hy vọng kết thúc trải nghiệm này theo cách tốt hơn nhưng để có được điều đó, bạn không được phép phạm phải những sai lầm như vậy. Nhìn chung, tuyển Trung Quốc đã thi đấu tốt ở Asian Cup 2019 nhưng tôi thấy những lỗi mà các cầu thủ phạm phải ở trận đấu vừa qua không thể chấp nhận được. Dù sao tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới những nỗ lực của các cầu thủ trong thời gian qua nhưng không phải vì những gì họ đã thể hiện trước Iran. Tôi cảm thấy tức giận vì họ thi đấu thiếu tập trung. Vẫn biết rằng Iran là đội bóng mạnh hơn nhưng bạn không thể tặng cho đối thủ những món quà như vậy”.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.