Bị loại khỏi Champions League, hàng thủ M.U chơi tệ ra sao?

Hàng thủ M.U gây thất vọng lớn tại Đức.
Hàng thủ M.U gây thất vọng lớn tại Đức.
TPO - Màn trình diễn tệ hại của hàng phòng ngự đã khiến M.U phơi áo với tỉ số 2-3 trên sân RB Leipzig và chính thức dừng bước sớm ở Champions League mùa này và phải xuống chơi ở Europa League.

Ở trận đấu cuối cùng của bảng H Champions League, M.U chỉ cần giành 1 điểm từ Leipzig là có vé đi tiếp. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Ole Solskjaer không thể làm được điều đó khi hàng phòng ngự của họ thi đấu như mơ ngủ.

Cho dù ra sân với sơ đồ 3-4-2-1 thiên về phòng thủ, nhưng các cầu thủ M.U lại thiếu sự tập trung và kỷ luật vị trí, dẫn đến các bàn thua ngớ ngẩn. Ngay ở phút thứ 2, các hậu vệ đội khách đã bỏ quên Angelino và tạo điều kiện cho hậu vệ này thoát xuống sút tung lưới De Gea một cách dễ dàng. 

Đến phút 13, tỉ số đã là 2-0 cho Leipzig sau pha dứt điểm tương tự của Amadou Haidara, chỉ khác vị trí. Lần này, đến lượt hậu vệ cánh trái của M.U - Alex Telles không theo kèm đối thủ. Bước sang hiệp hai, các cầu thủ đội khách vẫn phòng ngự lúng túng. Phút 69, cả Lindelof, Maguire và De Gea đều phản ứng quá chậm sau đường tạt của Nkunku và để cho Justin Kluivert băng vào ghi bàn ở cự ly gần.

Sau khi bị dẫn trước đến 3-0 và xem như hết cơ hội, M.U mới có thể vùng dậy mạnh mẽ vì Leipzig chủ động nhường thế trận cho họ. Tuy nhiên, sức ép ở những phút cuối chỉ giúp M.U có được 2 bàn danh dự nhờ công của Bruno Fernandes và Paul Pogba.

Theo thống kê, Leipzig chỉ có 9 lần dứt điểm suốt trận đấu, nhưng họ có bàn thắng và lợi thế rất dễ dàng. Đáng chú ý, các hậu vệ của M.U không ngăn cản được bất cứ pha dứt điểm nào của đối thủ, trong khi thủ môn De Gea cũng chỉ có vỏn vẹn 1 lần cứu thua.

Với trận thua này, M.U chính thức bị loại khỏi Champions League 2020/2021 và phải xuống thi đấu ở Europa League từ vòng knock-out. Sau thất bại, đội trưởng Harry Maguire đã đứng ra kêu gọi toàn bộ đội bóng đứng lên chịu trách nhiệm. 

Trung vệ người Anh nói: "Chúng tôi phải xem lại bản thân. Chúng tôi đã vùng dậy quá muộn màng. Tôi không muốn thấy bất cứ lời bào chữa nào. Chúng tôi cần phải ra sân và thi đấu với quyết tâm cao nhất và giành trái bóng. Chúng tôi phải đứng vững trước các quả tạt, nhưng không thể làm điều đó. Tôi không muốn lấy lý do về thể lực hay những gì tương tự để bào chữa. Chúng tôi phải đối mặt với thất bại này và tìm cách trở lại mạnh mẽ".

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.