Bị làm ồn, hãy gọi điện!

TP - Nạn ô nhiễm tiếng ồn tại các đô thị lớn như Hà Nội hay TPHCM có từ lâu, đáng buồn ngày càng gia tăng ở mức độ báo động. Tiếng ồn cũng là nguồn cơn của các vụ, nhẹ thì chửi nhau, nặng thì đánh nhau, hỗn chiến, thậm chí án mạng.

Liên quan tới vấn nạn này, hành lang pháp lý chúng ta đều đã có hết, từ Nghị định cho tới Luật về bảo vệ môi trường. Đáng buồn, y chang như nạn vứt rác bừa bãi hay đái bậy, chả thấy ai xử lý mà người dân cũng chẳng biết báo ai.

Ngày 20/5, tin mừng cho người dân TPHCM: Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu vừa chỉ đạo các sở ngành, quận huyện, cung cấp đường dây nóng để người dân phản ánh tình trạng ô nhiễm tiếng ồn. Đồng thời các nơi này phải thành lập tổ phản ứng nhanh để kịp thời có mặt xử lý khi nhận được tin báo.

Đây là một động thái chứng tỏ chính quyền đã quyết tâm muốn xử lý chuyện tiếng ồn - Một vấn đề nhức nhối, dai dẳng, tưởng nhỏ mà không hề nhỏ trong đời sống cư dân đô thị. Ở đâu luật pháp được các cơ quan hành pháp thực thi nghiêm minh và có trách nhiệm, ở đó người dân sẽ phải tự giác tuân thủ.

Nhớ lại cách đây hơn chục năm, nhóm nhà báo Việt Nam trong đó có tôi sang Berlin (Đức) tham dự một khóa đào tạo 3 tháng về báo chí điện tử. Nhóm chúng tôi cùng các nhà báo đến từ nhiều nước đang phát triển khác ở tại một khu căn hộ cho thuê. Ngay buổi tối nhận phòng, bà chủ nhà đã họp với các vị khách trọ và phổ biến quy định: Theo luật, sau 9h tối các vị không được làm ồn như mở nhạc hay tán gẫu ầm ĩ, bởi hàng xóm sẽ lập tức gọi cảnh sát, lúc đó các vị sẽ bị phạt và rất phiền phức. Trong những dịp đặc biệt như sinh nhật, nếu gây ồn ào hãy dán một tờ giấy ở cổng chung cư để thông báo và xin lỗi trước hàng xóm vì đã làm phiền. Đương nhiên, cánh nhà báo chúng tôi, vốn sẵn có thói quen hay “ăn to nói lớn” từ Việt Nam, đã liên tục phải nhắc nhau tuân thủ quy định pháp luật về tiếng ồn của nước bạn.

Kể lại chuyện này để thấy rằng, chỉ khi nào luật pháp được thực thi nghiêm minh bởi đội ngũ công vụ mẫn cán, khi đó người dân mới dần hình thành được ý thức tự giác chấp hành, và lối hành xử văn minh mới từ đấy mà ra. Ngược lại, luật pháp có đầy đủ đến đâu, nhưng thiếu nghiêm minh, ắt sẽ khiến dân chúng nhờn luật, xã hội bát nháo, đánh cãi chửi nhau, tiêu cực, tham nhũng cũng từ đó mà nảy sinh.

Thiết nghĩ, Hà Nội và nhiều địa phương khác hãy học tập TPHCM trong vấn đề thực thi pháp luật về ô nhiễm tiếng ồn: Nhấc điện thoại lên và gọi! Sẽ có bộ phận chuyên trách tới xử lý. Và chỉ với cách làm tương tự, nạn xả rác, phóng uế bừa bãi, hút thuốc lá nơi công cộng… mới có cơ hết đất sống.      

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.