Bi kịch vì chồng cặp bồ với cô osin giúp việc trong nhà

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Đọc những lời tâm sự của chị trong câu chuyện Chồng tôi “ngoan” hẳn khi nhà có cô ô sin trẻ, em cứ nghĩ đến cảnh chị một nách hai con mọn, đứa lớn mới 5 tuổi, đứa bé còn ẵm ngửa mà nay chồng chị lại ngang nhiên cặp bồ với cô osin giúp việc trong nhà thì thật đúng là bi kịch.

Em không hiểu chồng chị có còn lương tâm nữa hay không mà lại hành động một cách tệ bạc như vậy? Nhưng thôi chị ạ, dù sao chuyện xấu xa không mong muốn đã xảy ra rồi. Chị có buồn đau, khổ sở hay làm ầm ĩ cũng sẽ không giải quyết được gì lúc này đâu.

Buồn bã, đau khổ, suy nghĩ sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của chị, mà chị lại đang nuôi con mọn, sẽ không tốt cho cháu nếu chị mất sữa hay ốm đau.

Chắc cũng đã rất nhiều người khuyên chị cho cô osin kia nghỉ việc. Em cũng rất đồng tình với những ý kiến đó, bởi chỉ có cho cô ta nghỉ việc, rời khỏi nhà chị mới mong chấm dứt được chuyện quan hệ ngoài luồng của chồng chị và cô ấy.

Cô ấy còn có mặt trong nhà chị, là còn hậu họa. Cô ta rời đi rồi, chị sẽ có điều kiện để tìm hiểu xem nguyên nhân do đâu mà chồng chị sa ngã như vậy. Sau khi đã biết rõ, thì chị có quyền quyết định cho cuộc hôn nhân của mình tồn tại hay chấm dứt.

Em và mọi người đều mong muốn cho tổ ấm của chị được hồi sinh, tình cảm vợ chồng chị được cải thiện. Trước hết là vì cuộc sống, vì tương lai của hai đứa con bé bỏng của anh chị, sau nữa là hạnh phúc, là danh dự gia đình.

Sự việc này xảy ra cũng là bài học cho chị để cảnh giác với các tình huống sau này nếu như chị vẫn còn có nhu cầu cần một người giúp việc cho gia đình. Mặt khác, với một người chồng có tính trăng hoa như vậy, chị cần rút kinh nghiệm để “kiểm soát” chồng tốt hơn và đừng tạo cho anh ấy những điều kiện thuận lợi để bồ bịch, ngoại tình nữa.

Mong chị tỉnh táo, quyết đoán để có thể giải quyết ổn thỏa được việc gia đình.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.