Bị HLV Mourinho 'ghẻ lạnh', siêu hậu vệ tìm đường rời M.U

Eric Bailly muốn thoát khỏi sự “giam lỏng” từ Mourinho.
Eric Bailly muốn thoát khỏi sự “giam lỏng” từ Mourinho.
TPO - Cảm thấy bị ghẻ lạnh tại M.U, hậu vệ Eric Bailly đã tính tới phương án ra đi vào tháng 1/2019.

Mùa hè 2016, khi nhận lời dẫn dắt M.U, HLV Jose Mourinho đã yêu cầu lãnh đạo CLB phải chiêu mộ bằng được Eric Bailly từ Villarreal. Ông đã được như ý khi đội bóng Tây Ban Nha đồng ý với mức giá 30 triệu bảng mà “Quỷ đỏ” gửi tới. Mùa đầu tiên tại Old Trafford, Bailly đã thi đấu rất thành công, trở thành phương án ưng ý của HLV Mourinho ở hàng thủ.

Thế nhưng mùa vừa qua, mọi chuyện đã không còn diễn ra như mơ. Những chấn thương liên tiếp cùng việc sa sút phong độ đã khiến Bailly chỉ góp mặt trong 18 trận. Mùa này mọi chuyện càng tệ hơn khi trung vệ người Bờ Biển Ngà không còn nhận được sự tin tưởng từ HLV Mourinho. Vị trí thường xuyên của anh là trên băng ghế dự bị.

Theo tờ Mirror, một trong những nguyên nhân chính khiến Bailly bị thất sủng ở M.U do anh bị phát hiện cùng với Paul Pogba, Anthony Martial và Marcus Rashford lập kế hoạch “lật đổ” HLV Mourinho. Kế hoạch được dẹp yên, Mourinho vẫn tại vị và Bailly trở thành cái gai trong mắt “Người đặc biệt”.

Nhận thấy tương lai u ám của mình tại Old Trafford, bất chấp đây là thời điểm M.U cần người, đặc biệt ở vai trò trung vệ, nhưng Bailly vẫn bày tỏ thái độ chán nản và đánh tiếng muốn rời “Quỷ đỏ” ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới. Anh muốn ra đi để cứu vãn sự nghiệp khi mà mới chỉ bước sang tuổi 24.

Cũng theo tờ Metro, điểm đến tiếp theo của Bailly sẽ là Arsenal hoặc Tottenham. Cả 2 CLB của thành London này đều thể hiện sự quan tâm và muốn có sự phục vụ của ngôi sao 24 tuổi. Mặc dù vậy, sẽ rất khó để 2 đội bóng kể trên có thể có được chữ ký của Bailly khi mà ban lãnh đạo M.U đã thể hiện rõ quyết tâm không để ngôi sao người Bờ Biển Ngà gia nhập một đối thủ tại Premier League.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.