Bị ghen tuông vô cớ, người phụ nữ U60 đánh tử vong 'chồng hờ'

0:00 / 0:00
0:00
Bị cáo H’HLớt Hmốk tại phiên tòa
Bị cáo H’HLớt Hmốk tại phiên tòa
TPO - Bị người tình ghen tuông vô cớ, chửi bới, bà H’HLớt Hmốk lấy cây tre đánh liên tiếp vào trán ông Y Trinh Knul...

Sáng 6/4 tại phiên xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt bị cáo H’HLớt Hmốk (SN 1967, ngụ xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) 13 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, bà H’HLớt Hmốk và ông Y Trinh Knul (SN 1963, trú cùng huyện) có quan hệ tình cảm yêu đương từ năm 2006.

Sáng 12/10/2020, hai ông bà đến nhà người quen ở xã Ea Kao (thành phố Buôn Ma Thuột) lấy cây măng giống, rồi ở lại ăn cơm và uống rượu.

Đến khoảng 17h cùng ngày, ông Y Trinh Knul gọi H’HLớt Hmốk về. Thấy bà H’HLớt Hmốk đang nói chuyện với một người đàn ông khác, ông Y Trinh Knul nổi cơn ghen tuông dẫn đến cãi nhau.

Về đến nhà, ông Y Trinh Knul tiếp tục mắng chửi bà H’HLớt Hmốk. Bực tức, bà H’HLớt Hmốk lấy cây tre đánh liên tiếp 2 cái vào trán ông Y Trinh Knul. Sau đó, cả 2 người đi ngủ.

6 giờ sáng hôm sau, bà H’HLớt Hmốk thấy ông Y Trinh Knul nằm bất động nên nhờ người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.

Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong sau đó. Theo kết luận pháp y, ông Y Trinh Knul bị nứt lún sọ, tụ máu não, hoại tử não vùng trán và phù nề não nặng dẫn đến tử vong.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.