Bị gạ 'đi khách' giá 40.000 USD, Diễm Hương nói gì?

TPO - Diễm Hương gây bất ngờ khi chia sẻ đoạn tin nhắn với một người có ý định giới thiệu cho cô đi ăn uống với một người lạ mặt và hứa hẹn sẽ được trả 40.000 USD.
Bị gạ 'đi khách' giá 40.000 USD, Diễm Hương nói gì? ảnh 1 Diễm Hương công khai đoạn tin nhắn bị gạ gẫm với giá 40.000 USD.
Cách đây ít giờ, Hoa hậu Diễm Hương bất ngờ chia sẻ một đoạn tin nhắn với một người trên facebook. Theo đó, người này gạ gẫm cô đi ăn với một người đàn ông và bật mí rằng sẽ trả cho Diễm Hương số tiền 40.000 USD.

Trong cuộc trò chuyện, người này còn không quên dặn dò Diễm Hương nhớ 'kín tiếng'. Đáp lại lời mời chào, Diễm Hương bất ngờ tuyên bố "Chị không thiếu tiền em nhé".

Chia sẻ đoạn chat cùng người này lên facebook, Diễm Hương hóm hỉnh: "Sáng sớm nhé , chị không muốn nói chị có điều kiện. Nhưng em cứ ép chị nói ra không à! 400 triệu USD chị còn không cần đó. Chị nổi tiếng là “bất cần tiền“ mà em".

Bị gạ 'đi khách' giá 40.000 USD, Diễm Hương nói gì? ảnh 2 Diễm Hương tự tin với nhan sắc hiện tại.
Chia sẻ của Diễm Hương ngay lập tức khiến bạn bè trên facebook chú ý và dành cho cô nhiều lời đùa hóm hỉnh. Hiện tại không còn xuất hiện quá nhiều tại showbiz nhưng Diễm Hương luôn tỏ ra vui vẻ và hài lòng với cuộc sống của mình.

Gần đây, Diễm Hương được cho rằng đã chỉnh sửa mũi và hàm khiến khuôn mặt của cô ngày càng trở nên khác lạ, tuy nhiên người đẹp chưa một lần lên tiếng về vấn đề này.

Nhiều người tỏ ra tiếc nuối cho nhan sắc rực rỡ trước đây của Diễm Hương nhưng Hoa hậu thế giới người Việt 2010 vẫn điềm nhiên tận hưởng cuộc sống của mình.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.