Bị em gái hất lên ca pô, người anh vẫn xin tòa giảm án

Bị cáo Lương Thị Lan tại phiên sơ thẩm
Bị cáo Lương Thị Lan tại phiên sơ thẩm
TP - Ngày 7/8, Tòa Phúc thẩm - TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên sửa bản án sơ thẩm do Tòa Hà Nội thụ lý trước đó đối với Lương Thị Lan (SN 1967, ở Văn Quán, quận Hà Đông) về hành vi giết người; phạt bị cáo 6 năm tù thay vì 12 năm. Lý do, anh ruột bị cáo có đơn xin giảm án cho em mình.

Theo cáo trạng, ngày 15/11/2012, tại khu vực xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm xảy ra xô xát giữa Lan và anh trai Lương Đình Tuấn (trước đó, giữa hai anh em đã mâu thuẫn trong việc di chuyển mộ bố). 


Trong lúc cãi vã, Lan chạy đến chiếc ô tô gần đó, nổ máy lao thẳng về phía anh trai. 

Anh Tuấn chỉ kịp nhảy lên nắp ca pô, hai tay bám vào cần gạt nước. Cô em gái tiếp tục lái xe cho anh “đi dạo” suốt 9km mới chịu dừng lại.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.