Bị đuổi khỏi sân, ngôi sao Hà Lan đổ tại cầu thủ CH Séc

0:00 / 0:00
0:00
Bị đuổi khỏi sân, ngôi sao Hà Lan đổ tại cầu thủ CH Séc
TPO - Trung vệ Matthijs De Ligt bị đuổi khỏi sân sau tình huống dùng tay chơi bóng. Thiếu người, Hà Lan chấp nhận 'phơi áo' 0-2 trước CH Séc ở vòng 1/8 EURO 2020.

Phút 55, De Ligt trong nỗ lực ngăn cản Schick đã trượt ngã và cố ý dùng tay cản bóng. Ban đầu, trọng tài Sergei Karasev chỉ rút thẻ vàng với trung vệ của Hà Lan. Thế nhưng, sau khi VAR vào cuộc, trọng tài người Nga đã thay đổi quyết định và rút thẻ đỏ đuổi De Ligt ra khỏi sân. Mất người, Hà Lan mất luôn thế trận. Họ nhanh chóng để thua hai bàn và sớm dừng bước.

Sau trận đấu, De Ligt nhận lỗi về mình nhưng cũng cho rằng anh bị cầu thủ CH Séc xô ngã trong tình huống nhận thẻ đỏ.

"Chúng tôi đã thua vì sai lầm của tôi, điều này thật tệ. Tôi không nên để bóng nẩy lên trong tình huống đó. Tôi bị xô ngã và không may là đã xử lý bằng tay. Thời điểm quan trọng của trận đấu và đáng lẽ tôi không thể để điều này xảy ra với mình. Tôi xem những phút cuối và thấy cả đội gặp khó khăn, tôi thật sự đáng trách.

Chúng tôi đã kiểm soát và có một số cơ hội trong hiệp 1. CH Séc là một đội bóng giàu thể lực, không né tránh các cuộc đấu tay đôi và khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Một trận đấu 50-50 mà chiếc thẻ đỏ đã tạo nên sự khác biệt. Bị loại ở vòng 16 đội là điều rất chua chát", De Ligt nói.

Trong khi đó, đội trưởng Georginio Wijnaldum thừa nhận Hà Lan đã bất lực sau chiếc thẻ đỏ tai hại.

"Sau chiếc thẻ đỏ đó, chúng tôi đã bất lực. Hà Lan khó gây áp lực hơn trong những phút còn lại. Sau đó, chúng tôi càng khó gây áp lực hơn. Nếu có bóng, chúng tôi mất bóng rất nhanh. Giờ đây, bị loại là rất đau đớn", Georginio Wijnaldum cho biết.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.