Bị đốt 250 mũi vì 'chọc' tổ ong

Bệnh nhân dần hồi phục sau khi bị ong đốt.
Bệnh nhân dần hồi phục sau khi bị ong đốt.
TPO - Trên đường về nhà, phát hiện một tổ ong, ông T. định tiến gần lấy mật thì bất ngờ đàn ong vỡ tổ bay ra đốt vào người. Hoảng loạn, ông T. bỏ chạy nhưng bầy ong vẫn đuổi theo đốt khiến ông nguy kịch.

Sáng ngày 2/5, thông tin từ Bệnh viện Hoàn mỹ Cửu Long cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận một ca bệnh suy đa cơ quan nghiêm trọng, tiêu hủy cơ vân, tổn thương cơ tim với biểu hiện rối loạn nhịp tim nặng nề do bị ong đốt.

Bệnh nhân trên là ông Tr.V.T, 53 tuổi (ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang). Ông T. nhập viện trong tình trạng lơ mơ, thở yếu, không đứng vững. Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành tiêm Adrenaline theo phác đồ cấp cứu sốc phản vệ. Đồng thời, đặt ống nội khí quản để giữ đường thở để cấp cứu cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, tình trạng bệnh vẫn không khả quan, huyết áp không đo được, nhịp tim chậm dần nên phải hỗ trợ hồi sinh tim phổi theo quy trình Code Blue. Đồng thời, lấy ra khoảng 250 mũi kim ong đốt trên người ông T.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến điều trị ở khoa Hồi Sức Tích Cực - Chống Độc. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành lọc máu liên tục và thực hiện các xét nghiệm, qua đó cho thấy ông T. đã bị suy đa cơ quan nghiêm trọng và tiêu hủy cơ vân, tổn thương cơ tim với biểu hiện rối loạn nhịp tim nặng nề buộc phải đặt máy tạo nhịp tạm thời.

Theo bác sĩ Nguyễn Thành Luân -Phó trưởng khoa Hồi Sức Tích Cực & Chống Độc cho biết, tình trạng bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn sau hơn 10 ngày điều trị tích cực. Tuy nhiên, nhịp tim chưa ổn định vẫn phải đặt máy tạo nhịp. Nhưng khi ổn định hoàn toàn, bệnh nhân phải tiếp tục đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn để điều trị tình trạng rối loạn nhịp tim nghiêm trọng này.

 
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.