Bị dọa chém, con trai đâm cha ruột trọng thương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi bị cha ruột cầm dao dọa chém, đối tượng Nông Văn Bằng bực tức, cột dao vào cây đến phòng ngủ đâm, chém khiến cha ruột trọng thương.

Ngày 13/12, Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nông Văn Bằng (20 tuổi, trú tại xã Đắk Liêng, huyện Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Bị dọa chém, con trai đâm cha ruột trọng thương ảnh 1

Đối tượng Nông Văn Bằng bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra về hành vi giết người

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 12/1/2021, Bằng đang thay quần áo cho người em cùng mẹ khác cha (7 tuổi) nhưng em không chịu và khóc. Lúc này, ông Nông Văn Túc (57 tuổi) là cha ruột của Bằng cầm một con dao đi từ phòng ngủ ra và dọa chém nên Bằng bỏ trốn ra sau vườn.

Khoảng 15 phút sau, Bằng lấy một con dao, dùng dây thun cột vào cây tre đi đến phòng ngủ của cha. Thấy ông Túc đang nằm trên giường, đối tượng đâm một nhát vào vùng ngực trái và chém một nhát vào đỉnh đầu bên trái của cha mình.

Sự việc được người thân phát hiện và đưa ông Túc đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng tỷ lệ thương tật là 42%. Năm ngày sau khi gây án, Bằng đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.