Bị đề nghị tước giấy phép xây dựng, Mỹ Sơn Tower vẫn thi công

TPO - Mặc dù UBND quận Thanh Xuân đã đề xuất TP Hà Nội xử phạt 1,5 tỷ đồng và tước giấy phép xây dựng chung cư Mỹ Sơn Tower tại số 62 Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung) vì liên tiếp vi phạm; xây dựng sai phép, thế nhưng cao ốc này vẫn thi công, phớt lờ quyết định đình chỉ của cơ quan chức năng.

Bị đề nghị tước giấy phép xây dựng, Mỹ Sơn Tower vẫn thi công ảnh 1 Dù đã bị đình chỉ thi công, bị đề nghị tước giấy phép xây dựng, nhưng công trình cao ốc 62 Nguyễn Huy Tưởng vẫn thi công rầm rộ. 

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, chiều ngày 7/6 và  sáng ngày 8/6, tại công trình xây dựng dự án chung cư Mỹ Sơn Tower 62 Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội), sau khi có văn bản đề nghị tước giấy phép và dù đã có quyết định đình chỉ thi công nhưng thực tế công trình vẫn rầm rộ thi công. Khu vực cổng dự án đóng kín, bảo vệ canh giữ nghiêm không cho người ngoài vào dự án. “Nếu là chủ của căn hộ đến xem nhà phải đăng ký họ tên chính chủ. Chủ đầu tư sẽ sắp xếp cho vào thăm căn hộ vào ngày thứ bảy cuối tuần. Giờ được lệnh không cho người ngoài vào công trình”, người bảo vệ gác cổng nói.

Bị đề nghị tước giấy phép xây dựng, Mỹ Sơn Tower vẫn thi công ảnh 2 Theo những hình ảnh, clip mà phóng viên ghi nhận được: Bên trong dự án, hàng trăm công nhân vẫn vận chuyển vật liệu, thi công rầm rộ. Các thanh vận, máy móc vẫn hoạt động liên tục. Theo phản ánh của người dân sống ở khu vực lân cận việc thi công dự án vẫn bình thường, công nhân làm việc cả ngày lẫn đêm. “Công trình vẫn xây dựng, máy móc ầm ầm cả ngày lẫn đêm mà. Chỉ khác là trước người vào ra thoải mái, giờ muốn vào trong phải có giấy tờ. Tôi có người thân cũng đang làm công nhân trát tường bên trong”, một người dân sống cạnh công trình nói.
Bị đề nghị tước giấy phép xây dựng, Mỹ Sơn Tower vẫn thi công ảnh 3 Theo những hình ảnh, clip mà phóng viên ghi nhận được: Bên trong dự án, hàng trăm công nhân vẫn vận chuyển vật liệu, thi công rầm rộ. Các thanh vận, máy móc vẫn hoạt động liên tục. Theo phản ánh của người dân sống ở khu vực lân cận việc thi công dự án vẫn bình thường, công nhân làm việc cả ngày lẫn đêm. “Công trình vẫn xây dựng, máy móc ầm ầm cả ngày lẫn đêm mà. Chỉ khác là trước người vào ra thoải mái, giờ muốn vào trong phải có giấy tờ. Tôi có người thân cũng đang làm công nhân trát tường bên trong”, một người dân sống cạnh công trình nói.
Bị đề nghị tước giấy phép xây dựng, Mỹ Sơn Tower vẫn thi công ảnh 4 Theo công nhân N.V.C, thợ xây dựng ở công trình cho biết: Ở công trình có hàng trăm công nhân đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục “Công trình đã lẽ ra hoàn thiện lâu lắm rồi nhưng vì thiếu kinh phí và xây thêm tầng, chia thêm căn hộ nên chậm tiến độ. Lẽ ra phải bàn giao từ tháng 6 năm ngoái rồi”, anh C nói.Cũng theo anh C, công trình đã bị đình chỉ thi công, đề nghị tước giấy phép nhưng vẫn làm công khai, chỉ khi có đoàn thanh tra hay cơ quan chức năng đến kiểm tra thì nhà thầu mới yêu cầu công nhân dừng. “Công trình chia làm nhiều tổ, làm nhiều ca khác nhau cả ngày lẫn đêm. Thanh tra có nhiều lần đến kiểm tra, nhưng họ chỉ kiểm tra trong lán, trong nhà điều hành Ban quản lý dự án chứ không lên tầng, lên công trình kiểm tra”, anh C cho biết.
Bị đề nghị tước giấy phép xây dựng, Mỹ Sơn Tower vẫn thi công ảnh 5 Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo phường Thanh Xuân Trung than phiền, rằng đây là một công trình đầy tai tiếng vì liên tiếp vi phạm xây sai so với giấy phép được cấp. "Phường hiện đang yêu cầu chủ đầu tư ra làm việc yêu cầu thực hiện nghiêm Quyết định đình chỉ thi công. Hiện Sở Xây dựng cũng đang tiến hành thanh tra toàn diện dự án để báo cáo thành phố trước đề nghị của UBND quận Thanh Xuân là tước giấy phép xây dựng của dự án này", vị này cho biết.  

Dự án “Khu chung cư cao tầng và dịch vụ Phương Đông – Mỹ Sơn Tower” tại số 62 Nguyễn Huy Tưởng do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Mỹ Sơn là chủ đầu tư có 22 tầng với mật độ khối đế là 46%, mật độ khối tháp là 39,7%; 2 tầng hầm… Tuy nhiên, cho đến hiện nay, thực tế dự án để xảy ra nhiều vi phạm khi xây sai so với nội dung Giấy phép xây dựng và hồ sơ thiết kế được duyệt (cụ thể trần của tầng áp mái là giàn hoa che nắng, thực tế chủ đầu tư đã đổ thành mái bê tông cốt thép; các tầng thương mại được thay đổi kết cấu chia nhỏ thành các tầng buồng phòng...  Chính quyền đã ban hành các Quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị.

Dù đã có “lệnh cấm” hoạt động đối với công trình này, nhưng đơn vị chủ đầu tư vẫn ngang nhiên “chống lệnh”, thi công công trình trong điều kiện không đủ an toàn lao động dẫn đến vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người thương vong. Hiện dự án "Khu chung cư cao tầng và dịch vụ Phương Đông – Mỹ Sơn Tower” tại số 62 Nguyễn Huy Tưởng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Mỹ Sơn cũng đang nằm trong danh sách nợ tiền sử dụng đất mà Cục thuế thành phố Hà Nội đã "bêu" tên trên phương tiện thông tin đại chúng.
MỚI - NÓNG